Gần 50 cá thể động vật hoang dã được cứu trong tháng 12/2019

Gần 50 cá thể động vật hoang dã được cứu trong tháng 12/2019

Theo ENV, số ĐVHD trên bao gồm 20 cá thể Khỉ, 13 cá thể Tê tê, 8 cá thể Rùa núi vàng, 3 cá thể Mèo rừng, 1 cá thể Trăn đất, 1 cá thể Chồn bạc má, 1 cá thể Vượn má vàng và 1 cá thể Vích.

Đặc biệt, ngày 17/12 từ thông tin ENV cung cấp, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường (Bộ Công an) tịch thu 13 cá thể Tê tê từ một đối tượng buôn bán ĐVHD lớn ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Số Tê tê này đã được chuyển đến Trung tâm Cứu hộ Tê tê và Thú ăn thịt ở Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình).

Việc phát hiện, điều tra và xử phạt những đối tượng buôn bán ĐVHD trên mạng xã hội cũng đang được đẩy mạnh. Mới đây nhất một đối tượng ở Quảng Nam đã bị phạt 70 triệu đồng vì hành vi quảng cáo và rao bán các sản phẩm từ ĐVHD trái phép.

Hành vi quảng cáo bán ĐVHD trái phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 70 - 100 triệu đồng đối với các loài ĐVHD là hàng cấm hoặc từ 1 - 1,5 triệu đồng đối với các loài ĐVHD khác theo quy định tại Điều 50 Nghị định 158/2013/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP) hoặc Điều 16 Nghị định 35/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra, phối hợp cùng Facebook, ENV đã xóa bỏ thành công trên 60 trường hợp quảng cáo, rao bán ĐVHD trên mạng thông qua việc gỡ bỏ các bài đăng đồng thời khóa các tài khoản cá nhân và nhóm vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.