Gần 4,8 triệu ca mắc Covid-19, Anh hứa hẹn có vắc xin vào cuối tháng 9

Gần 4,8 triệu ca mắc Covid-19, Anh hứa hẹn có vắc xin vào cuối tháng 9

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo châu Âu phải chuẩn bị cho làn sóng lây nhiễm thứ 2 thay vì vui mừng vì những con số giảm hàng ngày.

Mỹ có 1.526.842 ca mắc Covid-19, gồm 19.069 ca mới. Số ca tử vong là 90.973 ca, gồm 860 ca mới. Nhà trắng hôm qua cho rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã khiến đất nước thất vọng về việc xét nghiệm vốn rất quan trọng trong cuộc chiến chống dịch. CDC đã bị theo dõi sát sao kể từ khi có một thử nghiệm sai sót về Covid-19 khiến Mỹ chậm trễ trong việc phản ứng với dịch. Các nhà phê bình cho rằng CDC có thể đơn giản chấp nhận bộ thử do WHO sản xuất từ tháng 1 thay vì khăng khăng tự phát triển bộ thử của mình.

Nga có 281.752 ca mắc, gồm 9.709 ca mới. Số ca tử vong là 2.631, gồm 94 ca mới. Nga đã trở thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới. Tuy nhiên, nhà chức trách nước này cho biết tình hình lây truyền của virus đã ổn định với số ca mới không tăng thêm so với những ngày trước đó.

Tây Ban Nha có 277.719 ca mắc, gồm 1.214 ca mới. Số ca tử vong là 27.650 ca, gồm 87 ca mới. Lần đầu tiên trong vòng 2 tháng, số ca tử vong trong ngày ở Tây Ban Nha thấp hơn 100 ca. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong tỏa trên khắp đất nước, trừ Madrid và Barcelona. Tuy nước này đã rất gần với việc chấm dứt sự lây truyền của virus nhờ các nỗ lực của tất cả nhưng nhà chức trách cảnh báo nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ 2 vẫn rất lớn.

Anh có 243.695 ca mắc, gồm 3.534 ca mới. Số ca tử vong là 34.636 ca, gồm 170 ca mới. Số ca tử vong ở Anh đang có mức tăng thấp nhất kể từ 24/3. Tuy nhiên, số ca tử vong ghi nhận vào cuối tuần thường thấp hơn số ca báo cáo trong tuần vì hệ thống cảnh báo bệnh nhân Covid-19 không hoạt động trong một thời gian vào thứ 7. Đây có thể là nguyên nhân khiến số ca tử vong mới giảm xuống. 

Ông Sharma, Bộ trưởng phụ trách kinh doanh của Anh cho biết ĐH Oxford và nhà sản xuất dược phẩm AstraZeneca đã có được thỏa thuận cấp bằng sáng chế toàn cầu cho một loại vaccine mà các nhà khoa học Oxford đang nghiên cứu. Nếu vaccine này thành công, AstraZeneca sẽ sản xuất hàng loạt 100 triệu liều vaccine, trong đó có 30 triệu dành cho người Anh vào cuối tháng 9.

Italy có 225.435 ca mắc, gồm 675 ca mới. Số ca tử vong là 31.908 ca, gồm 145 ca mới. Các cửa hàng, nhà hàng và tiệm tóc sẽ mở cửa lại vào hôm nay khi chính phủ nới lỏng thêm lệnh phong tỏa khắc nghiệt kéo dài 2 tháng. Các doanh nghiệp cũng được phép dần dần mở cửa trở lại miễn là họ giữ vệ sinh và cách xa nhau ít nhất 1 mét.

Pháp có 179.569 ca mắc, gồm 204 ca mới. Số ca tử vong là 28.108 ca, gồm 483 ca mới. Các nhà chức trách Pháp đang phải kiềm chế dịch bùng phát tại 2 lò mổ heo vốn đã khiến khoảng 100 người mắc Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Đức có 176.651 ca mắc (407 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 149.435 ca (gồm 1.368 ca mới), Ấn Độ có 95.698 ca (5.050 ca mới), Peru có 92.273 ca mắc (3.732 ca mới), Trung Quốc có 82.947 ca (6 ca mới), Singapore có 28.038 ca mắc (gồm 682 ca mới), Indonesia có 17.514 ca (489 ca mới), Philippines có 12.513 ca (208 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.