Gần 462 tỷ đồng xây nhà máy viên nén và Pallet tại Gia Lai

GD&TĐ - Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng khởi công Nhà máy sản xuất viên nén và pallet với tổng vốn đầu tư gần 462 tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai.

Lễ khởi công dự án.
Lễ khởi công dự án.

Dự án công nghiệp chế biến gỗ quy mô lớn

Sáng ngày 19/8, Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet tại thôn Canh Phước, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai trên thực tế.

Video: Dự án Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet của Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Theo doanh nghiệp, dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu lâm nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án được định hướng xây dựng thành cơ sở chế biến gỗ tập trung, đồng bộ và hiện đại, sử dụng nguồn nguyên liệu là gỗ rừng trồng và phụ phẩm gỗ có nguồn gốc hợp pháp.

1f2a6575.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khởi công.

Các sản phẩm chủ lực gồm viên nén chất đốt sinh khối, pallet gỗ, các sản phẩm gỗ công nghiệp cùng một số sản phẩm phụ trợ từ gỗ.

Việc phát triển chuỗi sản phẩm này được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị gia tăng của nguồn nguyên liệu lâm nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

1787108765565-3437207158992836471-g2168052518907970514-4db3b19310f125bcd985b6d13dc5e06d.jpg
Bà Đoàn Thị Thùy Nhanh - Giám đốc Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng trao 100 suất học bổng cho các em học sinh miền núi.

Tại lễ khởi công dự án, nhân dịp năm học mới, với mong muốn sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền núi vững bước đến trường, Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng trao tặng 100 suất học bổng dành cho các em học sinh miền núi. Đây là những phần quà mang giá trị vật chất nhưng hơn hết là tình cảm, sự quan tâm và lời động viên mà doanh nghiệp muốn gửi đến các em trên hành trình học tập và trưởng thành.

Theo định hướng đầu tư, nhà máy có công suất thiết kế dự kiến khoảng 32 tấn sản phẩm/giờ, sản lượng thương mại ổn định khoảng 179.520 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 462 tỷ đồng.

anh-loi.jpg
Ông Đào Thắng Lợi - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng phát biểu tại lễ khởi công.

Với quy mô này, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng tạo thêm năng lực chế biến cho ngành gỗ tại địa phương, mở rộng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến khâu chế biến và thị trường tiêu thụ.

"Tỉnh Gia Lai tin tưởng với sự phối hợp, hỗ trợ trách nhiệm của các sở, ngành, UBND xã Vân Canh cùng sự đồng thuận của Nhân dân địa phương, với năng lực, quyết tâm của Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng sẽ sớm đi vào hoạt động và trở thành một dự án có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của xã Vân Canh nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung", ông Nguyễn Tuấn Thanh, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

bao08926.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng tập trung tối đa các nguồn lực về tài chính, nhân lực và kỹ thuật để tổ chức triển khai dự án theo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động...

Hướng tới sản xuất xanh, nguyên liệu hợp pháp

Không chỉ đặt mục tiêu về sản lượng, Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng xác định việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là những yêu cầu xuyên suốt trong quá trình triển khai dự án.

1f2a6503.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh Gia Lai.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung đầy đủ các nguồn lực về tài chính, nhân lực và kỹ thuật để tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả; đồng thời tuân thủ các quy định liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động.

Theo đó, nhà máy hướng tới sử dụng nguồn nguyên liệu có nguồn gốc hợp pháp, ổn định; lựa chọn công nghệ phù hợp, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường.

bao08778.jpg
Lãnh đạo UBND xã Vân Canh và người dân tham dự lễ khởi công dự án.

Định hướng này nhằm từng bước xây dựng mô hình sản xuất theo hướng xanh, hiệu quả và bền vững, đồng thời phù hợp với yêu cầu nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu rừng trồng thông qua chế biến sâu.

Việc hình thành một cơ sở chế biến tập trung cũng được kỳ vọng góp phần tăng khả năng liên kết giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến và thị trường, qua đó nâng cao giá trị của sản phẩm gỗ thay vì chỉ dừng ở khâu cung cấp nguyên liệu thô.

Kỳ vọng tạo việc làm, gắn bó với địa phương

Bên cạnh mục tiêu sản xuất, Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng cho biết xác định trách nhiệm xã hội và sự gắn kết với địa phương là một phần trong quá trình đầu tư.

Trong thời gian xây dựng và vận hành nhà máy, doanh nghiệp dự kiến quan tâm tuyển dụng, đào tạo và ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương khi đáp ứng yêu cầu công việc; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động.

bao08255.jpg
Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng chuẩn bị nguồn nhân lực, vật lực để xây dựng nhà máy.

Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án được kỳ vọng tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất, dịch vụ liên quan trên địa bàn.

Theo định hướng của doanh nghiệp, sự phát triển của nhà máy không tách rời sự phát triển của địa phương. Công ty cam kết tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng chính quyền và người dân xã Vân Canh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

bao08239.jpg
Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với một dự án có quy mô đầu tư lớn, việc tạo dựng mối liên kết với địa phương được xác định là yếu tố quan trọng để dự án phát triển ổn định, lâu dài. Do đó, doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn và người dân trong quá trình triển khai.

Mục tiêu phát triển bền vững

Theo Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng, để dự án có được dấu mốc khởi công, doanh nghiệp đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai, các sở, ban, ngành của tỉnh cùng chính quyền xã Vân Canh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Doanh nghiệp cũng ghi nhận sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành của người dân, đặc biệt là người dân khu vực thôn Canh Phước - nơi triển khai dự án. Đây được xem là nguồn động viên để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, tổ chức sản xuất và hướng tới gắn bó lâu dài với địa phương.

bam-nuit-khoi-cong.jpg
Lãnh đạo Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng và lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai ấn nút lễ khởi công dự án.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng đặt mục tiêu tập trung nguồn lực để dự án được triển khai đúng quy định, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, hướng tới sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

Dự án Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet sẽ trở thành một mắt xích mới trong chuỗi chế biến gỗ tại địa phương, góp phần nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu rừng trồng, tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Vân Canh nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung.

chup-anh-luu-niem.jpg
Các khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của doanh nghiệp, sự đồng hành của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị và sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Gia Lai, Dự án Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet sẽ được triển khai thuận lợi, an toàn, chất lượng, hiệu quả; tạo ra những giá trị thiết thực và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương", ông Đào Thắng Lợi - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ