Gần 400 tên lửa và UAV Nga giáng đòn vào Ukraine

GD&TĐ - Giới truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin cho biết, đã có khoảng 60-70 tên lửa và hơn 300 UAV được Nga sử dụng trong cuộc tấn công hỗn hợp vào Ukraine.

Gần 400 tên lửa và UAV Nga giáng đòn vào Ukraine

Trong đòn tấn công tổng hợp đêm 14/3, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp bằng các loại tên lửa và máy bay không người lái (UAV), một số lượng đáng kể các mục tiêu đã bị giáng đòn trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Theo giới truyền thông dẫn nguồn tin từ các cơ cấu quân sự Ukraine cho biết, đã có khoảng 60-70 tên lửa và hơn 300 máy bay không người lái được Nga sử dụng trong cuộc tấn công hỗn hợp.

Loạt tấn công quy mô lớn này nhằm vào các mục tiêu của Ukraine được cho là nhằm thẳng vào các trung tâm công nghiệp và cơ sở hạ tầng năng lượng phía sau chiến tuyến của đối phương ở cả miền Nam lẫn miền Đông, nhưng tập trung chủ yếu vào khu vực phía Bắc, đặc biệt là vùng Kiev và Sumy

Ví dụ, lúc 0h30, tiếng nổ được nghe thấy ở Mykolaiv, cùng với một loạt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hậu phương ở vùng Dnipropetrovsk, tiếp theo là một làn sóng tấn công quy mô lớn ở phía Bắc và Đông Bắc, thậm chí các cuộc tấn công tiếp diễn gần như không ngừng nghỉ trong vài giờ ở vùng Sumy.

Theo các nguồn tin công khai, lúc 5h sáng ngày 14/3, thủ đô Kiev và các địa điểm khác trong vùng Kiev đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát ở thủ đô Kiev của Ukraine sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình Kh-101 của Nga vào khu vực Ukrainka và Obukhiv, nơi có Nhà máy Nhiệt điện Trypilska (Trypilska TPP).

Tuy nhiên, Nhà máy nhiệt điện Trypilska không phải là mục tiêu duy nhất của tên lửa hành trình phóng từ máy bay Nga.

Nhiều cuộc tấn công đã được báo cáo nhằm vào các kho quân sự, trạm biến áp điện và cơ sở hạ tầng của các cơ quan tình báo Ukraine ở Boryspil, Brovary và Vasylkiv thuộc vùng Kiev.

Trạm biến áp 750kV Kievska (PS Kievska), gần làng Byshiv ở quận Makarovsky, thuộc vùng Kiev (được đổi tên thành quận Bucha sau cuộc cải cách hành chính năm 2020) mới được khôi phục hoạt động sau đợt tấn công trước, cũng tiếp tục bị tấn công, gây ra một đám cháy lớn.

Theo một số nguồn tin, quân Nga được cho là đã sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon để tấn công vào trạm biến áp lớn nhất ở Ukraine này.

Người dân địa phương cho biết, cư dân Kiev cảm nhận được những rung chấn mạnh trong cuộc tấn công trong đêm, điều vốn thường xảy ra khi tên lửa mang đầu đạn xuyên giáp được sử dụng.

Hậu quả của cuộc tấn công đã khiến hệ thống điện ở vùng Kiev lại bị vô hiệu hóa, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng không chỉ ở thành phố Kiev mà còn ở các vùng lân cận của Ukraine.

Theo Tổng hợp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.