Gần 300 học sinh tham dự Trại hè Tin học miền Trung – Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 23/6, tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng tổ chức khai mạc trại hè Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 6 - năm 2022.

Trại hè Tin học là môi trường để các em học sinh đam mê tin học có thể học tập, rèn luyện kỹ năng.
Trại hè Tin học là môi trường để các em học sinh đam mê tin học có thể học tập, rèn luyện kỹ năng.

Phát biểu khai mạc, ThS. Lê Vinh – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Đà Nẵng) – Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, Trại hè Tin học miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 6 – năm 2022 có ý nghĩa rất đặc biệt, đó là hiện thực hóa chủ trương dạy - học trải nghiệm, tạo cơ hội để các em học sinh ngay từ bậc học phổ thông đã có thể gặp gỡ, trao đổi cùng các thầy giỏi, các chuyên gia hàng hàng đầu trong lĩnh vực Tin học, lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Theo Ban tổ chức, Trại hè Tin học 2022 có 273 học sinh đến từ 27 trường chuyên THPT và một số học sinh THCS ở 24 tỉnh, thành trong khu vực miền Trung và một số địa phương khác cả nước tham dự.

Trại hè Tin học là môi trường để các em học sinh đam mê tin học có thể học tập, rèn luyện kỹ năng. Tại chương trình, các học sinh sẽ được thầy cô là chuyên gia đầu ngành về tin học bồi dưỡng các chuyên đề, kỹ năng trong tin học.

Bên cạnh đó, các học sinh sẽ được trải nghiệm một số hoạt động ý nghĩa khác như tìm hiểu lịch sử chủ quyền biển đảo tại Nhà trưng bày Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng), dọn vệ sinh môi trường bãi biển.

Trại hè Tin học miền Trung - Tây Nguyên là sáng kiến của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Đà Nẵng), được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016. Các lần tiếp theo được tổ chức tại Quảng Nam (2017), Đắk Lắk (2018), Quảng Ngãi (2019), Lâm Đồng (2020).

Trại hè Tin học năm nay sẽ diễn ra từ ngày 23 – 29/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.