Gần 2000 ứng viên dự kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 20/8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2023.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên các thí sinh dự thi.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên các thí sinh dự thi.

Đây là kỳ tuyển dụng rất được mong đợi của cộng đồng giáo viên bởi sau 4 năm, Sở GD&ĐT Hà Nội mới tổ chức kỳ tuyển dụng này.

Có gần 2.000 thí sinh tham gia dự thi để chọn 608 chỉ tiêu. Trong 608 chỉ tiêu viên chức được tuyển dụng năm 2023 có 536 chỉ tiêu giáo viên (các cấp THPT, THCS, tiểu học, mầm non) và 72 chỉ tiêu nhân viên (thư viện, văn thư, thiết bị thực hành thí nghiệm).

Sở GD&ĐT Hà Nội đã bố trí 3 địa điểm thi tại các Trường THPT Chu Văn An, THPT Phan Đình Phùng và THPT Việt Đức, bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn để phục vụ kỳ tuyển dụng.

Trong ngày 20/8, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương - Trưởng ban chỉ đạo kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục Hà Nội năm 2023 cùng các thành viên Ban chỉ đạo (Sở Nội vụ, Thanh tra TP, Công an TP, Sở GD&ĐT) đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức và động viên các thí sinh.

Các thành viên Ban chỉ đạo của Hội đồng tuyển dụng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi. Qua ghi nhận, công tác tổ chức thi đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Danh sách thí sinh, sơ đồ phòng thi được niêm yết công khai ở bảng tin. Trước khi vào phòng thi, thí sinh bỏ hết vật dụng, tư trang, cá nhân bên ngoài.

Động viên và nhắc nhở thí sinh dự thi đạt kết quả tốt, ông Trần Thế Cương khẳng định, Hội đồng tuyển dụng sẽ làm việc nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Năm 2023, toàn thành phố có gần 2.000 thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng. Ở vòng 1, thí sinh dự thi ba nội dung gồm: Kiến thức chung, Ngoại ngữ và Tin học. Cả ba nội dung đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thời gian dự kiến thông báo kết quả thi trắc nghiệm là ngày 25/8.

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định có hai hình thức tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng năm nay là xét tuyển và thi tuyển. Cụ thể: Tổ chức xét tuyển đối với diện thí sinh được quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ “Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ”. Với các đối tượng còn lại, áp dụng hình thức thi tuyển.

Hiện Hà Nội thiếu khoảng 10.000 giáo viên các cấp. Để khắc phục tình trạng này, ngoài việc tuyển mới 608 giáo viên, nhân viên trường học qua kỳ tuyển dụng này, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết ký hợp đồng với 3.112 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS công lập và phân cấp cho các quận huyện. Cùng với đó, các quận, huyện, thị xã cũng tổ chức các kỳ tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

GD&TĐ - Mỹ đã từng muốn biến Nga thành một Liên bang yếu ớt với 3 quốc gia: Phần Nga thuộc châu Âu, phần Nga thuộc Viễn Đông và phần Nga thuộc Đông Á.

Sinh viên quốc tế chịu tác động mạnh mẽ từ chính sách rút ngắn thị thực.

Du học sinh Mỹ bị rút ngắn thời hạn lưu trú

GD&TĐ - Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch chấm dứt chính sách “thời hạn lưu trú”, cho phép sinh viên quốc tế ở lại Mỹ miễn là họ đang theo học tại một cơ sở giáo dục được công nhận.

Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm 2025, nhiều thí sinh quan tâm đến tuyển sinh ngành sư phạm. Ảnh minh họa: Nam Trần

Tuyển sinh sư phạm: Từ 'chạm đáy' đến 'kịch trần'

GD&TĐ - Với hàng loạt chính sách tác động, sư phạm ngày càng trở thành ngành học danh giá, có mức điểm chuẩn cao top đầu, phá bỏ hẳn tình trạng “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” từng là nỗi trăn trở đau đáu một thời.