Gần 1.000 sinh viên ĐH Hồng Đức nhận bằng tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gần 1.000 cử nhân, kỹ sư hệ đào tạo chính quy (khóa học 2018-2022) của Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) đã nhận bằng tốt nghiệp. Hàng trăm sinh viên của khóa học cũng được nhà trường vinh danh.

Lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) trao giấy khen cho các tân cử nhân, kỹ sư có thành tích xuất sắc trong học tập.
Lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) trao giấy khen cho các tân cử nhân, kỹ sư có thành tích xuất sắc trong học tập.

Ngày 14/7, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư hệ đào tạo chính quy năm 2022 cho gần 1.000 sinh viên khóa học 2018-2022.

Tới dự buổi Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp có đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa; TS Hoàng Nam – Bí thư Đảng ủy; PGS.TS Lê Viết Báu – Chủ tịch Hội đồng nhà trường và PGS.TS Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Dự lễ trao bằng tốt nghiệp còn có sự hiện diện của các thầy, cô giáo cùng 916 sinh viên là các tân cử nhân, kỹ sư trẻ.

PGS.TS Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại buổi Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy 2022.

PGS.TS Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại buổi Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy 2022.

Trong không khí trang trọng, Ban giám hiệu nhà trường đã trao tặng giấy khen, hoa, phần thưởng cho 21 sinh viên xuất sắc và 127 sinh viên xếp loại giỏi toàn khóa học 2018-2022.

Cũng tại buổi lễ này, lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức đã trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đến từ các khoa Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Ngôn ngữ Anh…

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tích mà các sinh viên đã đạt được trong suốt những năm theo học tại trường.

Theo thầy Dũng, khóa học 2018-2022 vô cùng đặc biệt, bởi có đến một nửa thời gian học tập bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Song, bằng những nỗ lực vượt khó, các sinh viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học.

Sau buổi lễ hôm nay, các tân cử nhân, kỹ sư sẽ rời xa mái Trường Đại học Hồng Đức để vươn dài những bước chân đầu tiên của mình trên con đường hành nghiệp, với bao hoài bão cùng khát vọng của tuổi trẻ.

Lãnh đạo nhà trường tặng giấy khen cho tân cử nhân Hoàng Văn Hùng (ĐH Sư phạm Toán) với thành tích xuất sắc trong học tập.

Lãnh đạo nhà trường tặng giấy khen cho tân cử nhân Hoàng Văn Hùng (ĐH Sư phạm Toán) với thành tích xuất sắc trong học tập.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tin rằng, bằng hoài bão và khát khao của tuổi trẻ, các tân cử nhân, kỹ sử trẻ sẽ vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo để làm tăng giá trị của bản thân. Thông qua đó góp phần phục vụ cộng đồng và thúc đẩy đất nước phát triển.

Thay mặt cho gần 1.000 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, em Hoàng Thị Hương (K21C, ĐH Kế toán, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo đã truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm trong suốt 4 năm học đã đi qua.

Theo em Hương, thứ quan trọng nhất của mỗi sinh viên không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp đại học mà còn là kiến thức chuyên môn, xã hội và kỹ năng để bước vào đời.

Gần 1.000 sinh viên khóa 2018-2022 của Trường ĐH Hồng Đức dự lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp.
Gần 1.000 sinh viên khóa 2018-2022 của Trường ĐH Hồng Đức dự lễ bế giảng
và nhận bằng tốt nghiệp.

Đối với những sinh viên đang theo học tại trường, Hương cũng hy vọng các bạn sẽ tiếp tục học tập, làm việc bằng tất cả lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đồng thời, biết trân trọng từng khoảnh khắc để khi nhìn lại, sẽ không phải tiếc nuối vì bất kì điều gì…

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường Đại học Hồng Đức đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo đa ngành, đa bậc với nhiều hình thức: 4 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 19 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 32 ngành trình độ đại học, 1 ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non.

Trung bình mỗi năm có khoảng 2.500 – 3.000 người theo học được tốt nghiệp. Trong đó, tỷ lệ sau đại học gần 10%, góp phần cung cấp nguồn nhân lực dồi dào, đa dạng cho tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ