Gần 100 thí sinh dự thi Tin học Văn phòng tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 21/1, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế khai mạc cuộc thi Tin học Văn phòng MOS tỉnh Thừa Thiên Huế 2024.

Gần 100 thí sinh dự thi Tin học Văn phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Đại Dương)
Gần 100 thí sinh dự thi Tin học Văn phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Đại Dương)

Tham dự lễ khai mạc có PGS.TS Phan Thanh Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế; đại diện các Trường tham gia và thí sinh đến từ 7 đơn vị dự thi.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế với quy mô toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Gần 100 thí sinh là sinh viên, học sinh đến từ các Trường ĐH, Khoa trực thuộc ĐH Huế; THPT độ tuổi từ 16 đến 22 tuổi.

PGS.TS Phan Thanh Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế (phải) trao tặng cờ lưu niệm cho các đội dự thi.

PGS.TS Phan Thanh Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế (phải) trao tặng cờ lưu niệm cho các đội dự thi.

Cuộc thi thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia.

Cuộc thi thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia.

Qua cuộc thi sẽ tạo cơ hội để các bạn trẻ nắm bắt và thử thách bản thân trong lĩnh vực tin học văn phòng. Mục tiêu của cuộc thi không chỉ chọn ra những người giỏi nhất, mà còn tạo điều kiện để tất cả các bạn học sinh, sinh viên có thể tiếp cận và phát triển kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế; góp phần hình thành một cộng đồng công nghệ thông tin mạnh mẽ cho học sinh, sinh viên ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

7 đơn vị tham gia gồm Trường ĐH Kinh tế; Trường ĐH Sư phạm; Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế; Trường THPT chuyên Quốc học Huế; Trường THPT chuyên Khoa học Huế; Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường THPT Thuận Hóa (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Có 7 đơn vị dự thi với gần 100 thí sinh.

Có 7 đơn vị dự thi với gần 100 thí sinh.

Các thí sinh dự thi làm bài thi quốc tế theo ngôn ngữ Tiếng Anh với 6 môn thi là Microsoft Word 2019; Microsoft Excel 2019; Microsoft PowerPoint 2019; Microsoft Word (365 Apps); Microsoft Excel (365 Apps); Microsoft PowerPoint (365 Apps).

Thí sinh làm bài thi quốc tế theo ngôn ngữ Tiếng Anh với 6 môn thi.

Thí sinh làm bài thi quốc tế theo ngôn ngữ Tiếng Anh với 6 môn thi.

Cuộc thi góp phần hình thành một cộng đồng công nghệ thông tin mạnh mẽ cho học sinh, sinh viên ở tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Đại Dương)

Cuộc thi góp phần hình thành một cộng đồng công nghệ thông tin mạnh mẽ cho học sinh, sinh viên ở tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Đại Dương)

Cuộc thi có 6 giải Nhất tương ứng với 6 môn thi với tổng giá trị 15 triệu đồng; 6 giải Nhì với tổng giá trị 7,8 triệu đồng và Giải tập thể, trong đó gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Khuyến khích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.