Ngày 15/3, trong không khí nô nức của "Ngày hội non sông", gần 1 triệu cử tri đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La đều háo hức đến các địa điểm bỏ phiếu, để bầu những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài nói lên tiếng nói của Nhân dân.
Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri và đồng bào các dân tộc sinh sống ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa đến các tiểu khu ở thị trấn, thành phố (cũ) của tỉnh Sơn La đã có mặt tại nhà văn hóa chờ đến giờ khai mạc để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Có nhiều địa điểm bầu cử, người dân đã tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng, đánh trống chiêng… tạo không khí rộn ràng, vui tươi, phấn khởi, thể hiện niềm tin và kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo báo cáo số 82/BC - UBBC của tỉnh Sơn La, trên địa bàn có 100% các khu vực bỏ phiếu đã đồng loạt tổ chức khai mạc trước 7h, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Lễ khai mạc được tổ chức trang nghiêm, đúng trình tự, bảo đảm các quy định của pháp luật…
Tính đến 9h, toàn tỉnh có tổng số cử tri theo danh sách là 915.088 cử tri; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 298.387 cử tri; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt hơn 32%. Số liệu các cử tri tham gia bỏ phiếu tại các địa phương, đang được Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục theo dõi và thống kê…
Tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.580 tổ bầu cử. Tỉnh đã thành lập 76 Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh và cấp xã; 468 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã; 1.580 Tổ bầu cử.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, tại những khu vực bỏ phiếu của 75 xã, phường đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn. Hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ được kiểm tra kỹ lưỡng; sơ đồ bỏ phiếu sắp xếp khoa học, thuận lợi cho cử tri lựa chọn. Lực lượng chức năng được triển khai đến các địa điểm bỏ phiếu, để đảm bảo an ninh trật tự...
Mỗi lá phiếu bầu của cử tri đều gửi gắm niềm tin vào những đại biểu được lựa chọn, kỳ vọng các đại biểu sẽ đề xuất những chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế hạ tầng, đường giao thông nông thôn; hỗ trợ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa xóa đói giảm nghèo… Qua đó, góp phần đưa tỉnh Sơn La ngày càng phát triển giàu đẹp và bền vững.