Gác ‘phấn trắng, bảng đen’ thầy cô giúp học trò nâng cao đời sống

GD&TĐ -Cả trong những ngày nghỉ, thầy cô giáo của huyện vùng cao Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đồng hành giúp học sinh chinh phục tri thức.

Câu lạc bộ thêu giúp học sinh giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Câu lạc bộ thêu giúp học sinh giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đội ngũ cán bộ, giáo viên của huyện Mù Cang Chải tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Những việc làm đó vừa tăng cường giáo dục kỹ năng sống, vừa quan tâm đến hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các thầy cô cùng học sinh tham gia dọn rác tại điểm du lịch để giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, trách nhiệm của những chủ nhân của huyện du lịch trong tương lai.

Cùng học sinh tham gia các hoạt động thiết thực như: trồng cây tại "Đồi cây kỷ niệm”, "Đồi cây hạnh phúc” tại điểm du lịch sống lưng khủng long, trồng cây xanh, trồng hoa, cải tạo khuôn viên.

Đồng thời, hướng dẫn học sinh tham gia các câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm các sản phẩm du lịch như: móc treo chìa khóa, lọ hoa từ quả thông... Các trường cũng đã phát động phong trào nhà giáo đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với mô hình nhà giáo đỡ đầu, các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như: mồ côi, khuyết tật, không được sống cùng cha mẹ… đều được đưa vào danh sách trợ giúp. Vào dịp tết hàng năm, mỗi thầy cô chuẩn bị quà tặng cho học sinh đỡ đầu; tặng đồ dùng học tập và sách giáo khoa, quần áo, đồ dùng cá nhân vào mỗi dịp đầu năm học...

Các ngày cuối tuần, các thầy cô đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các em vệ sinh dọn dẹp nhà cửa, ôn tập bài... Các giáo viên sẽ trực tiếp hoặc kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ học sinh và gia đình vượt qua khó khăn.

12f292b58f812ddf7490.jpg
865848155521f77fae30.jpg
Tập thể cán bộ, giáo viên Trường mầm non Sơn Ca, xã Nậm Khắt cùng tham gia cải tạo mở rộng đường giao thông.

Với tinh thần "Mỗi ngày làm thêm 1 giờ, mỗi tuần làm thêm 1 ngày”, ngành giáo dục Mù Cang Chải đã chủ động tổ chức hàng loạt hoạt động: huy động tình nguyện viên trong giáo dục mầm non; hướng dẫn, duy trì hoạt động các câu lạc bộ trong mô hình "Trường học du lịch”, "Trường học hạnh phúc” gắn với giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa.

Đến nay, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các cấp đạt 99,9%; giữ vững, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

Tỷ lệ người trong độ tuổi 15 - 60 tuổi đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt 90,6%; duy trì và xây dựng 13 trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng được mô hình "Trường học hạnh phúc” tại 100% đơn vị trường.

Nhờ các hoạt động thiết thực, mối quan hệ giữa nhà trường với phụ huynh, thầy cô với học sinh ngày càng gắn bó. Phụ huynh tin tưởng, ủng hộ các hoạt động của trường. Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp; học sinh được tham gia nhiều hoạt động, mạnh dạn, tự tin, học tập có tiến bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ