'Gà trống' trước cơ hội lịch sử vô địch World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2022 với vị thế của nhà đương kim vô địch.

Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018.
Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018.

Với nhiều cầu thủ ngôi sao ở cả 3 tuyến, huấn luyện viên Didier Deschamps đang hướng tới mục tiêu sẽ trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vương World Cup, sau Italy (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962).

Đội hình nhiều sao

Báo chí Pháp chỉ trích đội nhà sau thành tích xấu hổ ở UEFA Nations League 2022.

Báo chí Pháp chỉ trích đội nhà sau thành tích xấu hổ ở UEFA Nations League 2022.

Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Pháp được xếp vào bảng D cùng với Ukraine, Phần Lan, Bosnia và Kazakhstan. Sau 8 lượt đấu, đội bóng áo lam thu được 18 điểm với thành tích thắng 5, hòa 3 và không phải nhận bất cứ thất bại nào. Họ ghi được 18 bàn mà chỉ có 3 lần để lọt lưới.

Kết thúc vòng bảng, Pháp cán đích ở vị trí thứ nhất, nhiều hơn Ukraine xếp ngay sau tới 6 điểm.

Đội tuyển Pháp từng có 15 lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ có 5 lần không qua được vòng loại và đã 2 lần giành cúp vàng thế giới vào các năm 1998 và 2018. Tính ra, người Pháp có số lần vô địch thế giới ngang bằng với Argentina và Uruguay. Họ chỉ xếp sau Brazil, Đức và Italia trong tốp những đội giàu thành tích nhất World Cup.

Trước khi đến Qatar, chọn ai, bỏ ai thực sự là một câu hỏi rất khó trả lời với hàng thủ đội tuyển Pháp. Ở vị trí trung vệ, Didier Deschamps thực sự đau đầu với dàn sao như William Saliba (Arsenal), Raphael Varane (Man United), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Wesley Fofana (Chelsea), Dayot Upamecano và Lucas Hernandez (Bayern Munich).

Ở vị trí hậu vệ trái, Theo Hernandez và Ferland Mendy là những lựa chọn hàng đầu. Cả hai cầu thủ này đều thường xuyên ra sân ở CLB và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ở cánh đối diện, Benjamin Pavard có lẽ sẽ được ưu tiên.

Ruben Aguilar và Jonathan Clauss chỉ có thể là những phương án dự phòng. Một loạt các cầu thủ khác như Clement Lenglet, Lucas Digne, Kurt Zouma cũng có thể được cân nhắc để điền tên vào danh sách đến World Cup.

Theo truyền thông Pháp, huấn luyện viên Deschamps đang xây dựng đội hình 4-4-2 kim cương, với mục tiêu biến Pháp thành khối kim cương vững chắc trên đất Qatar. Ở giải đấu có thể là cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng “Les Bleus”, ông Deschamps có nhiệm vụ nặng nề là mang về xứ sở lục lăng chiếc cúp vàng thế giới lần thứ ba.

Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni là những cái tên sáng giá nhất trong danh sách đá chính ở hàng tiền vệ. Houssem Aouar và Nabil Fekir cũng xứng đáng có vị trí trong bối cảnh một số trụ cột chấn thương.

Đặc biệt, đội tuyển Pháp đến Qatar với một hàng công cực mạnh. Karim Benzema, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele sẽ là “mũi đinh ba” hoàn hảo cho đội hình ra sân của Les Bleus. Hai lão tướng Olivier Giroud, Antoine Griezmann hay ngôi sao đang có phong độ rất cao Christopher Nkunku có thể sẽ vào sân từ ghế dự bị.

Nếu có sự cố nào xảy ra trước ngày công bố đội hình, Didier Deschamps vẫn còn những phương án thay thế chất lượng khác là Anthony Martial, Moussa Diaby và Kingsley Coman.

Thử thách khó lường

Trước khi bước vào World Cup 2022, Pháp từng có 15 lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ có 5 lần không qua được vòng loại và đã 2 lần giành cúp vàng thế giới vào các năm 1998 và 2018. Tính ra Pháp có số lần vô địch thế giới ngang bằng với Argentina và Uruguay. Họ chỉ xếp sau Brazil, Đức và Italia trong tốp những đội giàu thành tích nhất World Cup.

Theo bốc thăm tại Qatar, Pháp đụng độ Australia, Đan Mạch và Tunisia tại bảng D.

World Cup 2022 được tổ chức vào mùa đông, diễn ra từ 20/11 - 18/12 trên đất Qatar. Lần đầu tiên giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức vào khoảng thời gian này và nó đã mang đến những khó khăn nhất định cho các đội bóng tham dự và Pháp cũng không phải là ngoại lệ. Trong đó, chấn thương và nguy cơ chấn thương chính là thách thức lớn, khó lường nhất.

Paul Pogba đang cố gắng tập phục hồi để có đủ điều kiện dự World Cup. Cầu thủ này đã phẫu thuật chấn thương sụn chêm và phải nghỉ thi đấu tối thiểu 40 ngày. NGolo Kante chắc chắn sẽ vắng mặt ở giải đấu năm nay vì chấn thương gân khoeo.

Đợt tập trung hồi tháng 9 vừa qua, tờ LEquipe đã thống kê được cả một đội hình siêu sao của “Gà trống Gaulois” đang phải dưỡng thương. Thế nên, huấn luyện viên Deschamps thực sự rơi vào thế khó. Ông loay hoay chuẩn bị, phòng trường hợp một số nhân tố quan trọng nào đó không thể cùng toàn đội đến Qatar.

Không chỉ là vấn đề chuyên môn, nội bộ đội tuyển Pháp cũng có dấu hiệu rạn nứt. Mới đây, trong ngày đầu tiên trở lại hội quân cùng tuyển Pháp, Mbappe đã gây ra “sóng gió” với việc từ chối chụp ảnh cùng đội tuyển do khúc mắc về chuyện bản quyền hình ảnh.

Nên nhớ rằng, hình ảnh bóng đá Pháp hơn 10 năm qua luôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những vụ tai tiếng, mâu thuẫn nội bộ.

World Cup 2010, một nhóm cầu thủ dẫn đầu là những siêu sao như Anelka, Ribery, Abidal nổi loạn để chống đối huấn luyện viên Raymond Domenech, đến mức Anelka bị đuổi về nước ngay giữa giải đấu. Kết quả, Pháp bị loại ngay từ vòng bảng. Đến Euro 2012, câu chuyện trên gần như lặp lại với nhóm gây rối là Nasri, Ben Arfa, Menez, MVilla. Người đứng mũi chịu sào là huấn luyện viên Laurent Blanc và Pháp bị loại ở tứ kết.

Những năm tiếp theo, các sự cố vẫn xuất hiện đều đặn. Từ câu chuyện Benzema tham gia tống tiền đồng đội Valbuena cho đến vụ bạn gái của Nasri chỉ trích thuyền trưởng Deschamps. Phải đến World Cup 2018, Deschamps mới thực sự xây dựng được một tập thể giàu tính gắn kết.

Nhưng rồi những mâu thuẫn một lần nữa quay trở lại với đội tuyển Pháp ở Euro 2020. Rất nhiều hình ảnh xấu xí bị phơi bày sau khi tuyển Pháp để thua Thụy Sĩ ở vòng 16 đội.

Trong tay huấn luyện viên Deschamps đang là một đội ngũ cầu thủ hùng hậu nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ, với những ẩn số rất khó lường đủ sức hạ gục đội tuyển Pháp bất cứ lúc nào. Thành tích cực tệ tại Nations League gần đây chính là cảnh báo đầy sức nặng cho thầy trò Deschamps.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.