'Gã nhà giàu' V-League đàm phán hợp đồng với Đình Bắc

GD&TĐ - Cựu vương V-League đang có kế hoạch chiêu mộ tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc của CLB Quảng Nam.

Đình Bắc có cơ hội khoác áo Công an Hà Nội FC.
Đình Bắc có cơ hội khoác áo Công an Hà Nội FC.

Theo nhiều nguồn tin, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho mùa giải mới V-League 2024/25.

Tiền đạo 20 tuổi vẫn còn hợp đồng với CLB Quảng Nam tới năm 2028. Vì vậy, nếu muốn thuyết phục đội chủ sân Tam Kỳ nhả người, đội bóng Thủ đô sẽ phải chi ra một số tiền không nhỏ.

Bên cạnh đó, CLB Công an Hà Nội cũng cần phải thương lượng các điều khoản cá nhân như thời hạn hợp đồng, mức lương và tiền lót tay với Đình Bắc để hai bên có thể kết duyên cùng nhau và chinh phục các danh hiệu trong mùa giải tới.

Mùa giải 2023/24, CLB Công an Hà Nội sẽ phải thi căng mình trên 3 mặt trận gồm V-League, cúp Quốc gia và giải vô địch bóng đá các CLB Đông Nam Á. Vì vậy, đội bóng ngành công an đang tích cực bổ sung các nhân tố chất lượng.

Cách đây ít ngày, cựu vương V-League đẩy đi 5 cầu thủ theo dạng cho mượn gồm Trần Văn Trung, Phan văn Hiếu, Bùi Ngọc Long, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Bảo Trung.

Bên cạnh đó, 7 cầu thủ gồm Hồ Văn Cường, Bùi Ngọc Long, Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dụng, Bùi Tiến Dũng, Trần Văn Trung và ngoại binh Janio Fialho de Aquino Junior cũng đã được thanh lý hợp đồng để tìm bến đỗ mới.

CLB Công an Hà Nội cũng đã giữ chân thành công Nguyễn Quang Hải, chiêu mộ trung vệ Trần Đình Trọng cùng tiền đạo Alan từ Bình Định FC. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng này cũng đang xúc tiến đàm phán hợp đồng với hậu vệ Việt kiều Jason Pendant Quang Vinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.