Gã khổng lồ Đức lập liên doanh sửa vũ khí ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty quốc phòng Đức Rheinmetall và Ukroboronprom đã thành lập một liên doanh để thực hiện việc sửa chữa thiết bị quân sự phương Tây.

Gã khổng lồ Đức lập liên doanh sửa vũ khí ở Ukraine

Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal đã thông báo điều này trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình.

Việc thành lập liên doanh chủ yếu nhằm mục đích sửa chữa và bảo trì thiết bị chiến đấu do Đức cũng như các đối tác phương Tây khác chuyển giao.

Ngoài ra trong tương lai, liên doanh nói trên sẽ có cơ hội nội địa hóa sản xuất một số mẫu thiết bị quân sự tại cơ sở vừa được thành lập.

Liên doanh nói trên được đăng ký vào ngày 18 tháng 10 năm 2023. Thủ tướng Shmyhal đã công bố sự kiện này trong diễn đàn doanh nghiệp Đức - Ukraine ở Berlin.

"Không hề cường điệu, việc thành lập doanh nghiệp chung là một sự kiện mang tính bước ngoặt, đưa sự hợp tác giữa các nước chúng ta lên một tầm cao mới về chất, và sẽ cho phép cùng nhau xây dựng kho vũ khí của thế giới tự do", ông Denys Shmyhal viết.

Nhà máy nói trên có thể nhân rộng khối lượng sửa chữa thiết bị quân sự và cung cấp thêm việc làm cho người dân địa phương.

Ngoài ra dự kiến hai doanh nghiệp nữa sẽ được thành lập, chuyên sản xuất vũ khí.

Hợp tác với Rheinmetall của Đức sẽ hồi sinh ngành công nghiệp xe tăng nổi tiếng của Ukraine.

Hợp tác với Rheinmetall của Đức sẽ hồi sinh ngành công nghiệp xe tăng nổi tiếng của Ukraine.

Những báo cáo đầu tiên về việc thành lập liên doanh xuất hiện vào mùa xuân năm 2023.

Sau đó trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Handelsblatt của Đức, Tổng giám đốc Rheinmetall - ông Armin Papperger đã tuyên bố điều này.

Theo ông Papperger, ban đầu sự hợp tác chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực bảo trì và sửa chữa xe bọc thép ở Ukraine. Song song với đó, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị cho việc sản xuất xe tăng mới.

Trước đó vào ngày 28 tháng 9 năm 2023, Văn phòng Chống độc quyền Liên bang Đức (Bundeskartellamt) đã cho phép Rheinmetall thành lập một doanh nghiệp quốc phòng chung.

"Liên doanh sẽ có trụ sở tại Kyiv và sẽ tham gia vào dịch vụ bảo trì cũng như lắp ráp, sản xuất và phát triển các phương tiện quân sự”, thông báo của Bundeskartellamt nói rõ.

Xe tăng KF51 Panther tối tân của Rheinmetall có thể sẽ được lắp ráp tại Ukraine.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink.

Truyện ngắn: Viết tiếp giấc mơ

GD&TĐ - Chẳng hiểu sao ba mẹ lại treo ảnh Bác trên bàn thờ, ở vị trí cao nhất. Chòm râu dài, ánh mắt hiền từ và cái miệng cười mỉm trấn an tinh thần chị.
Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

GD&TĐ - ​Tạo nên sức mạnh Trường Sơn là tổng lực của cả dân tộc, của cả thời đại, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ.