Theo cáo buộc, máy bay không người lái này do nhóm Kháng chiến Hồi giáo Iraq điều khiển. Mặc dù vụ tấn công không gây ra thiệt hại đáng kể nào khi phương tiện chỉ va vào mái vòm nhà chứa, nhưng hành động này đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.
Máy bay không người lái FPV đã bay mà không gặp sự kháng cự nào trên một căn cứ nằm trong khu vực Baghdad và thực hiện các thao tác, tìm kiếm mục tiêu để tấn công.
"Do không tìm thấy mục tiêu thích hợp, chiếc FPV - dù là do nhầm lẫn hay cố ý - đã đâm xuyên qua cửa của một nhà chứa máy bay bằng bê tông, nhưng không gây ra thiệt hại đáng kể nào", báo cáo cho biết.
Vụ tấn công này là lần đầu tiên các nhóm vũ trang thân Iran sử dụng loại vũ khí nói trên để chống lại Quân đội Mỹ trong khu vực.
Do tình hình xung đột với Iran chưa kết thúc mà còn đang leo thang, những hành động như vậy có thể lặp lại. Đồng thời, lực lượng Mỹ vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối phó với mối đe dọa mới.
Hãy nhớ rằng Quân đội Mỹ đã mất nhiều trang thiết bị đắt tiền do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran.
Ví dụ, gần đây xuất hiện thông tin cho biết vụ tập kích tên lửa của Iran vào một căn cứ không quân ở Saudi Arabia đã làm hư hại 5 máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ.
Theo một số báo cáo trên truyền thông, các máy bay đã hư hại nhưng không bị phá hủy và hiện đang được sửa chữa. Không có thành viên phi hành đoàn nào thiệt mạng.
Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, phi đội trên đóng tại Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan. Ngoài Lực lượng Viễn chinh Hoa Kỳ, các đơn vị thuộc Không lực Hoàng gia Saudi Arabia, đó là Sư đoàn Không quân số 4, 6 và 14 cũng đóng tại đây.
Máy bay tiếp nhiên liệu đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động không quân chung giữa Mỹ và Israel. Vậy nên, việc thiếu hụt phương tiện nhiều khả năng sẽ dẫn tới giảm cường độ các vụ oanh kích trong vài ngày tới.