FPT đưa Dân ca vào chương trình đào tạo đại học, THPT

Kể từ năm học 2014, Đại học FPT chính thức triển khai đào tạo Dân ca cho các học sinh, sinh viên FPT thông qua chương trình giảng dạy được thiết kế bài bản và phù hợp với từng trình độ tiếp thu của người học.

TS Lê Trường Tùng - Hiệu trưởng trường Đại học FPT và NSND Thanh Hoa ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo âm nhạc dân gian.
TS Lê Trường Tùng - Hiệu trưởng trường Đại học FPT và NSND Thanh Hoa ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo âm nhạc dân gian.

Thỏa thuận hợp tác đào tạo âm nhạc dân gian giữa trường Đại học FPT và Công ty CP Thanh Hoa Concert vừa được chính thức ký kết hôm nay (28/8) tại Hà Nội. 

Đây được coi là một trong những hành động thiết thực của Đại học FPT để truyền truyền thụ tinh hoa văn hóa Việt tới học sinh, sinh viên thông qua kho tàng dân ca Việt Nam.

Theo thỏa thuận, bắt đầu từ năm học 2014 này, Đại học FPT sẽ đưa nội dung đào tạo về âm nhạc dân gian vào chương trình đào tạo của trường. Bước đầu, chương trình đào tạo Dân ca sẽ được triển khai tại trường THPT FPT, tiếp sau đó sẽ triển khai cho các sinh viên Đại học FPT.

Chương trình đào tạo sẽ do Công ty CP Thanh Hoa Concert của NSND Thanh Hoa biên soạn và giảng dạy. Các học sinh, sinh viên FPT sẽ được học về văn hóa truyền thống, tinh hoa dân tộc thông qua các bài giảng về kho tàng dân ca phong phú và giàu bản sắc của Việt Nam.

Từng làn điệu dân ca của các vùng miền trên khắp đất nước đều có mặt trong giáo trình Dân ca kéo dài 18 tuần học dành cho học sinh, sinh viên FPT, với những khúc dân ca tiêu biểu nhất đến từ kho tàng Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ; Dân ca các tỉnh; Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Dân ca Miền Núi; Dân ca Trung Bộ và Dân ca Nam Bộ. 

Bên cạnh các kiến thức cơ bản về dân ca Việt Nam, mỗi học sinh, sinh viên FPT sẽ được học hát dân ca một cách bài bản với sự truyền dạy của những nghệ sỹ chuyên nghiệp.

Chia sẻ về lý do quyết định đưa Dân ca, đại diện tiêu biểu của nền âm nhạc dân gian Việt Nam vào chương trình đào tạo, TS Lê Trường Tùng cho biết: 

Ngay từ ngày thành lập, Đại học FPT đã đặt mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao có năng lực làm việc toàn cầu. Đến nay, trường đã thành công trong việc đưa sinh viên ra quốc tế học tập và làm việc. 

Tuy nhiên, để từng sinh viên FPT có thể vững bước hội nhập quốc tế, các em cần có gốc rễ nguồn cội vững chắc, có tinh thần dân tộc và có hiểu biết về văn hóa, lịch sử của đất nước.

“Những điều này không thể dạy bằng các bài giảng hay sách vở thông thường. Chúng tôi chọn phương thức giảng dạy qua âm nhạc truyền thống, với mong muốn truyền thụ tinh hoa dân tộc qua nghệ thuật dân gian, để mong mỗi sinh viên FPT được học sẽ hiểu và yêu văn hóa dân tộc, là một người Việt Nam toàn cầu khi bước chân ra thế giới” - TS.Lê Trường Tùng nhấn mạnh.

Trong nhiều năm qua, sinh viên FPT cũng đã được tiếp xúc với các loại hình văn hóa dân tộc đa dạng qua các lớp ngoại khóa dạy nhạc cụ dân tộc, lớp học ca trù… 

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Đại học FPT chính thức triển khai đưa văn hóa nghệ thuật dân gian vào chương trình đào tạo cho cả cấp Đại học và THPT của trường.

Theo ictnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ