Trong bối cảnh ngành thép toàn cầu chịu nhiều biến động, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) – nhà máy luyện, cán thép liên hợp lớn nhất Việt Nam đang nỗ lực xoay trục để thích ứng. Việc Mỹ nâng mức thuế nhập khẩu thép và nhôm từ 25% lên 50% từ ngày 4/6/2025 được xem như “cú sốc” đối với doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có FHS.
Sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 3/6/2025 nhằm bảo vệ ngành công nghiệp nội địa, đối phó tình trạng thép và nhôm giá rẻ từ nước ngoài. Với FHS, việc thị trường Mỹ – một trong những điểm đến quan trọng đột ngột áp mức thuế gấp đôi đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải nhanh chóng tái cơ cấu chiến lược sản xuất và xuất khẩu.

Ngay sau khi chính sách có hiệu lực, FHS tiến hành rà soát các hợp đồng thương mại với đối tác Mỹ, đánh giá rủi ro và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Doanh nghiệp giảm dần sản lượng xuất khẩu sang Mỹ, đồng thời phát huy lợi thế cạnh tranh để mở rộng thị trường mới.
Từ đầu năm, FHS đã ký kết và xuất khẩu thép sang nhiều quốc gia như Anh, Nga, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia…, với sản lượng từ 3.500 – 9.000 tấn thép/chuyến.
Không chỉ hướng ra thị trường quốc tế, công ty còn chú trọng thị trường nội địa khi nhu cầu thép tăng mạnh nhờ các dự án đầu tư công về cầu đường, cảng biển, sân bay. Mỗi chuyến hàng từ cảng Sơn Dương đi Hải Phòng, Dung Quất, Phú Mỹ, Sài Gòn đạt sản lượng 8.000 – 10.000 tấn, chủ yếu là thép cuộn và thép dây.
Ông Trần Anh Dương – Trực ban chủ quản hiện trường tại bộ phận cầu cảng FHS chia sẻ: “Để thích ứng với thuế quan của Mỹ, chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng trong việc phân bổ sản lượng, ưu tiên những thị trường tiềm năng và bền vững hơn”.

Dù chủ động thích ứng, căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn khiến hoạt động của FHS chịu ảnh hưởng. Theo Sở Công thương Hà Tĩnh, 5 tháng đầu năm 2025, FHS sản xuất hơn 1,58 triệu tấn thép không gỉ dạng bán thành phẩm, giảm 6,51% so với cùng kỳ 2024. Kim ngạch xuất khẩu thép, phôi thép đạt hơn 510 triệu USD, giảm tới 41,1%.
Trước thách thức đó, FHS tập trung triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng thị phần tiêu thụ nội địa từ 40% hiện nay lên 60% giai đoạn 2025 – 2026, đồng thời duy trì ổn định chuỗi sản xuất để đảm bảo việc làm cho hơn 5.700 cán bộ, nhân viên.
Không dừng lại, FHS còn có kế hoạch đầu tư khu công nghiệp chuyên ngành thép, bổ sung sản phẩm thép dây, điều chỉnh công năng cảng Sơn Dương, đồng thời triển khai nâng công suất nhà máy liên hợp gang thép lên 15 triệu tấn/năm.
Đồng hành cùng doanh nghiệp, chính quyền Hà Tĩnh cũng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ. Đại diện Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết: “FHS hiện chiếm hơn 80% kim ngạch xuất nhập khẩu và đóng góp 80% thuế xuất nhập khẩu của tỉnh. Tính đến 10/6/2025, doanh nghiệp đã nộp ngân sách hơn 2.260 tỷ đồng”. Lực lượng hải quan cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thủ tục điện tử và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.
Lãnh đạo Sở Công thương Hà Tĩnh nhấn mạnh ngành công thương sẽ tăng cường khảo sát, xây dựng chính sách phát triển xuất khẩu và logistics giai đoạn 2026 – 2030, trong đó có các giải pháp ứng phó với rào cản thương mại từ Mỹ và các quốc gia khác.
Rõ ràng, trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, sự linh hoạt, chủ động của FHS cùng sự đồng hành từ chính quyền địa phương sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt “bức tường thuế” Mỹ, giữ vững vai trò đầu tàu ngành thép Việt Nam.