Filip Nguyễn dang dở giấc mơ vì Covid-19

GD&TĐ - Thủ thành Filip Nguyễn dang dở giấc mơ lần thứ 3 khoác áo tuyển CH Séc cũng như không thể xung trận đội nhà Slovan Liberec gặp Hoffenheim tại vòng bảng Europa League do nhiễm Covid-19.

Ngày hôm qua (3/11) thủ thành có bố quê Hải Phòng còn lên trang cá nhân hồ hởi báo tin với người hâm mộ rằng, anh lần thứ 3 liên tiếp được HLV Jaroslav Silhavy triệu tập vào tuyển CH Séc.

Filip Nguyễn hồ hởi báo tin lần thứ 3 được triệu tập lên tuyển CH Séc.
Filip Nguyễn hồ hởi báo tin lần thứ 3 được triệu tập lên tuyển CH Séc.

Theo lịch thi đấu trong tháng 11, tuyển Séc sẽ có hai trận đấu trong khuôn khổ giải Nations League.

Ngoài ra, hơn lúc nào hết, thủ môn 28 tuổi còn háo hức chờ đợi được ra sân khi Slovan Liberec có chuyến làm khách của Hoffenheim vào thứ 6 này ở lượt trận thứ 3 (bảng L) Europa League 2020 – 2021.

Tuy nhiên, Filip Nguyễn đã dang dở giấc mơ vì dương tính với COVID-19 và thông tin được chính anh xác nhận: “Tôi rất mong chờ trận đấu với Hoffenheim. Thật không may, kết quả xét nghiệm dương tính với COVID -19 đã đánh bại mọi thứ".

Thủ thành gốc Việt xác nhận bản thân nhiễm Covid-19.
Thủ thành gốc Việt xác nhận bản thân nhiễm Covid-19.

Filip Nguyễn đã có 2 trận bắt chính cho Slovan Liberec ở đấu trường châu lục với kết quả 1 thắng, 1 thua và đang đứng thứ 3 bảng đấu.

Hiện thủ thành gốc Việt vẫn chưa ra sân bất cứ phút nào cho tuyển CH Séc, vì thế theo qui định của FIFA anh vẫn đủ điều kiện khoác áo “Rồng Vàng” trong tương lai nếu được HLV Park Hang-seo triệu tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ