FIFA phối hợp Qatar ngăn chặn bán vé lậu World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá thế giới muốn cùng chủ nhà Qatar phối hợp ngăn chặn các trang web bán vé lậu để bảo vệ quyền lợi của người hâm mộ.

World Cup 2022 chuẩn bị khởi tranh tại Qatar.
World Cup 2022 chuẩn bị khởi tranh tại Qatar.

Chỉ ít ngày nữa, đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh được mong chờ sẽ chính thức khởi tranh tại Qatar với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Lúc này, vé của giải đấu đang ở tình trạng "cháy hàng", FIFA dự đoán sẽ có không ít người hâm mộ chi ra hàng nghìn đô cho tấm vé “chợ đen". Nhằm tránh tình trạng trên xảy ra, Liên đoàn bóng đá thế giới cảnh báo, người hâm mộ chỉ nên mua vé từ các cửa hàng chính thức của FIFA, và muốn cùng chủ nhà Qatar phối hợp ngăn chặn các trang web bán vé lậu để bảo vệ quyền lợi của người hâm mộ.

World Cup 2022 cũng có thể là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến một vài siêu sao như Ronaldo hay Messi... trên sân cỏ quốc tế. Do đó những tấm vé của các trận đấu thậm chí đã sớm "cháy hàng", đặc biệt là nếu có sự xuất hiện của Bồ Đào Nha hoặc Argentina.

Giá giá khách sạn ở Qatar đắt. Giá trung bình ngày thường ở một khách sạn 3 sao là 141 USD một đêm. Trong thời gian World Cup, giá có khi được đẩy lên gấp ba lần. Giá một đêm ngủ giường tầng ở nhà nghỉ là 86 USD.

Ban tổ chức cung cấp lều ở làng CĐV với giá khởi điểm 207 USD một giường đơn/đêm. Còn chơi sang hơn có thể thuê một biệt thự có 13 giường với giá 24.388 USD.

Giá vé vào sân theo dõi các trận đấu có loại 3 rẻ nhất bán cho dân bản xứ là 11 USD. Đối với người nước ngoài, vé này được bán với giá 68 USD. Giá vé loại 1 cố định cho vòng bảng là 219 USD.

Để có tấm vé loại 1 xem trận chung kết, CĐV phải trả 1.606 USD. Giá vé máy bay lại rất cao, một chuyến khứ hồi từ Buenos Aires (Argentina) đến Doha, quá cảnh qua Paris (Pháp) có giá 4.291 USD.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.