FIFA lại buộc Đông Á Thanh Hoá bồi thường "khủng" cho ngoại binh

GD&TĐ - Đông Á Thanh Hoá phải trả cho tiền vệ Gramoz Kurtaj số tiền 42.000 USD chưa kể lãi suất, theo phán quyết của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Gramoz Kurtaj ngày ra mắt Thanh Hoá FC hồi tháng 1/2021.
Gramoz Kurtaj ngày ra mắt Thanh Hoá FC hồi tháng 1/2021.

Đội bóng xứ Thanh ‘nên duyên’ với ngoại binh người Đức gốc Kosovo hồi tháng 1/2021, trong bản hợp đồng có thời hạn tới hết tháng 10 cùng năm.

Tuy nhiên, Đông Á Thanh Hoá đơn phương thanh lý hợp đồng với Gramoz Kurtaj vào tháng 8/2021, sau khi VPF quyết định huỷ V-League 2021 do Covid-19.

Cựu tiền vệ Nam Định FC sau đó kiện lên FIFA yêu cầu đội bóng xứ Thanh phải trả chế độ cho anh tới hết tháng 10 như hợp đồng đã ký trước đó.

Sau thời gian xử lý, FIFA vừa công bố phán quyết yêu cầu đội bóng của Việt Nam phải trả cho Gramoz Kurtaj số tiền 42.000 USD, kèm thêm 5% lãi suất tính tới ngày thanh toán.

FIFA cũng nhấn mạnh việc thanh toán phải được thực hiện trong vòng 45 ngày, kể từ khi ra phán quyết. Nếu không, Đông Á Thanh Hoá sẽ đối mặt với án cấm chuyển nhượng và những hình phạt bổ sung.

Bên cạnh đó, Đông Á Thanh Hoá có 10 ngày để kháng cáo.

Đây là lần thứ 3 đội bóng Thanh Hoá phải trả cho đối tác nước ngoài sau khi bị họ kiện lên FIFA. Trước đó, họ đã phải cho huấn luyện viên Fabio Lopez số tiền 200.000 USD và 58.420 USD cho ngoại binh Idrissa Sega Cisse do vướng mắc khi thanh lý hợp đồng.

Gramoz từng chơi cho Nam Định FC ở V-League 2021 và lập cú đúp ngay trận mở màn để đánh bại Hà Nội FC 3-0.

Bất ngờ sau chiến thắng đó, tiền vệ 30 tuổi từ chối ra sân ở chuyến làm khách Hải Phòng FC với lý do chấn thương.

Cho rằng ngoại binh chỉ lấy cớ để tìm cách đến đội bóng mới nên đội chủ sân Thiên Trường đã thanh lý hợp đồng. Ngay sau đó, Gramoz Kurtaj gia nhập đội bóng xứ Thanh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ