FIFA kỳ vọng tuyển nữ Việt Nam lập kỳ tích ở World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) kỳ vọng tuyển Việt Nam nằm trong số những tân binh có thể tạo nên những dấu mốc đáng nhớ tại World Cup 2023.

Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của nữ. Tại World Cup 2023, các đội tuyển như Haiti, Morocco, Panama, Philippines, Bồ Đào Nha, Ireland và Zambia cũng là tân binh của giải.

Nhưng lá thăm may rủi đưa thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vào bảng E vô cùng khó khăn. Nơi đây có sự hiện diện của nhà đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha.

FIFA cho biết ngay cả khi không vượt qua vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội lập nên những dấu mốc đáng nhớ.

Dấu mốc đó có thể là “bàn thắng đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam tại một kỳ World Cup”.

Cũng có thể, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ “giành điểm số đầu tiên tại một kỳ World Cup”.

Tuyển nữ Việt Nam có thể giành điểm số đầu tiên tại World Cup 2023.

Tuyển nữ Việt Nam có thể giành điểm số đầu tiên tại World Cup 2023.

Các chuyên gia nhận định, trước đội tuyển Mỹ và Hà Lan vượt trội về sức mạnh cũng như đẳng cấp, Bồ Đào Nha chính là đối thủ để tuyển Việt Nam có thể làm nên lịch sử.

Còn ở trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển Mỹ vào lúc 08h00 ngày mai (22/7).

HLV Mai Đức Chung vừa bước sang tuổi 73 vào vào ngày 21/6. Đối đầu tuyển Mỹ giúp ông trở thành nhà cầm quân lớn tuổi nhất lịch sử World Cup nam và nữ.

Thuyền trưởng của tuyển nữ Việt Nam vượt xa cựu HLV Otto Rehhagel, người đạt 71 tuổi 317 ngày khi dẫn dắt Hy Lạp gặp Argentina tại World Cup 2010.

HLV Mai Đức Chung trở thành nhà cầm quân lớn tuổi nhất lịch sử World Cup nam và nữ.

HLV Mai Đức Chung trở thành nhà cầm quân lớn tuổi nhất lịch sử World Cup nam và nữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ