F1 được khuyên huỷ mùa giải 2020

F1 được khuyên huỷ mùa giải 2020

"Chặng đua đầu tiên nên được tổ chức vào tháng 9. Tổ chức càng nhiều chặng đua càng tốt vì những hợp đồng sẽ là một sai lầm. Chúng ta không nên, bằng mọi giá, tổ chức hết Grand Prix này đến Grand Prix khác, kéo dài đến tận Giáng Sinh hoặc thậm chí tháng 1 năm sau", Villeneuve nói trên báo Anh The Sun hôm 7/4.

Mùa giải F1 2020 bị huỷ hoại bởi dịch Covid-19. Chặng mở màn ở Australia đã bị huỷ, trong khi các chặng Trung Quốc, Bahrain, Việt Nam, Hà Lan, Tây Ban Nha, Monaco và Azerbaijan bị hoãn và chưa rõ ngày trở lại. Giám đốc điều hành F1 Chase Carey tuyên bố ông hy vọng có thể tổ chức 15 đến 18 chặng đua trong mùa giải 2020. Nhưng Villeneuve lại cho rằng F1 nên tổ chức các chặng đua đặc biệt theo kiểu Le Mans hay Indy 500.

"Có lẽ sẽ là khôn ngoan hơn nếu cho rằng không nên tổ chức một giải đấu. Chúng ta nên tổ chức từng chặng theo kiểu một cuộc đua đặc biệt như Indy 500 hay Le Mans, hoặc một sự kiện theo kiểu Grand Slam", Villeneuve nói.

"Tổ chức như vậy sẽ giúp các đội có thời gian ở cuối năm 2020 để chuẩn bị cho mùa giải 2021", cựu tay đua người Canada nói tiếp.

Chặng Canada vào ngày 14/6 sẽ là Grand Prix kế tiếp theo lịch của mùa giải F1 2020. Tuy nhiên, khả năng chặng đua này diễn ra đúng kế hoạch còn bỏ ngỏ, vì Canada vẫn đang phong toả cả nước vì đại dịch. 

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.