EU: Big Tech nên đóng thêm thuế

GD&TĐ - Một quan chức của châu Âu cho biết Big Tech (bốn công ty công nghệ lớn: Google, Amazon, Facebook và Apple) phải trả một khoản thuế lớn hơn, đặc biệt khi họ được lợi nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng Covid-19.

EU: Big Tech nên đóng thêm thuế

Paolo Gentiloni - Ủy viên châu Âu cho rằng đây là một vấn đề lớn và thừa nhận khó khăn trong việc vượt qua những khác biệt với Mỹ.

Ông không thừa nhận rằng những “gã khổng lồ” đó không trả một lượng thuế hợp lý ở châu Âu.

Vào năm 2018, Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan điều hành của EU đã đề xuất mức thuế số 3% và cho rằng hệ thống thuế cần được cập nhật trong thời đại số. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho rằng thuế số là không công bằng vì nó tác động không cân đối đến các công ty Mỹ. Vào thời điểm đó, Ủy ban châu Âu cho biết các công ty kỹ thuật số trung bình phải trả mức thuế 9,5% so với mức 23,2% đối với các doanh nghiệp truyền thống.

Sau đại dịch Covid-19, Big Tech đã có một bước tiến lớn hơn khi ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng nền tảng của họ để làm việc từ xa, mua sắm và duy trì liên lạc.

Gentiloni nói thêm: “Những gã khổng lồ của nền tảng số là những người chiến thắng thực sự trong cuộc khủng hoảng này xét trên quan điểm kinh tế.”

Trong khi đó, các chính phủ đang rất cần thêm kinh phí và việc áp dụng mức thuế mới là một trong những cách quan trọng để đạt được điều này.

Gentiloni cho biết: “Nếu chúng tôi không thu được kết quả tốt ở cấp độ toàn cầu thì EC sẽ đưa ra một đề xuất riêng vào năm tới.”

Theo CNBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?