Emma Watson kín tiếng đời tư, sở hữu khối tài sản kếch xù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời điểm hiện tại, Emma đã bước ra khỏi cái bóng lớn của tuổi thơ, trở thành nữ triệu phú bản lĩnh trên con đường quản lý và kinh doanh.

Triệu phú Emma Watson
Triệu phú Emma Watson

9 tuổi, Emma Watson đảm nhận vai diễn Hermione Granger trong phim "Harry Potter". Từ một cô bé vô danh vụt sáng thành ngôi sao nhí, cô đã dành phần lớn cuộc đời của mình dưới ánh đèn sân khấu.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Emma đã bước ra khỏi cái bóng lớn của tuổi thơ, trở thành một nữ triệu phú bản lĩnh trên con đường quản lý và kinh doanh.

Sự nghiệp điện ảnh

Vai diễn Hermione giúp tên tuổi và danh tiếng của Emma Watson lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Sau bộ phim, cô nhận không ít cảm tình từ người yêu điện ảnh và cuốn sách Harry Potter. Nhờ vậy, nghiệp diễn của ngôi sao sinh năm 1990 ngày càng nở rộ.

Cô góp mặt trong loạt phim nổi tiếng như Noah: Đại Hồng Thủy, Người Đẹp Và Quái Vật, Những Người Phụ Nữ Bé Nhỏ Của Watson… Hầu hết đều gây được tiếng vang, giúp cô nhận về không ít thành tựu.

Đến hiện tại, ở bất cứ sự kiện nào góp mặt, Emma Watson vẫn luôn là sao hạng A dành được vô vàn sự chú ý của mọi người. Đặc biệt, sự thành công của cô đang vươn ra khỏi làng giải trí, "nở rộ" cả trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh. Điều này giúp Emma Watson khẳng định vị thế là triệu phú đứng vị trí thứ 3 trong danh sách 30 ngôi sao dưới 30 tuổi giàu nhất nước Anh vào năm 2020.

Khối tài sản kếch xù, kín tiếng đời tư và không ham đồ hiệu

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản Emma Watson sở hữu tính đến năm 2022 là 85 triệu USD. Dù đã là triệu phú, nhưng hình ảnh Watson trước truyền thông luôn là một phụ nữ với đời tư giản dị, bận rộn với các hoạt động vì cộng đồng.

Khán giả chưa bao giờ nghe tin Emma Watson tham gia tiệc tùng, hội hè xa hoa, vung tay mua các món đồ đắt đỏ hay vướng vào ồn ào tình ái. Ngược lại, người ta nghe tin cô đi học, đi diễn thuyết, kêu gọi sự thay đổi nhận thức và hành động của cộng đồng trước những thực trạng nhức nhối...

Từ năm 2020, cô được bổ nhiệm vào ban quản trị tập đoàn thời trang xa xỉ Kering - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga và Alexander McQueen.

Lối sống giản dị, kín tiếng của ngôi sao người Anh phản ánh đúng những điều cô từng chia sẻ: "Mặc quần áo rẻ tiền không có nghĩa tôi nghèo. Hãy nhớ, bạn cần nuôi sống gia đình mình chứ không phải làm màu với xã hội". Biết mình cần gì, muốn gì và nỗ lực hết sức cho các mục tiêu ấy, Emma Watson xứng đáng là một biểu tượng truyền cảm hứng sống cho khán giả trẻ.

Cô nổi tiếng là người kín đáo về đời tư, không thích phô trương cuộc sống cá nhân của mình. Bản thân nữ triệu phú cho rằng, đời tư của cô rất đơn giản, thậm chí là nhàm chán nên người hâm mộ không cần phải tò mò.

Chia sẻ với tạp chí Interview, Emma Watson cho biết mình không quá phấn khích với việc uống rượu, ăn mặc gợi cảm hay hút thuốc. Ngay cả khi tài khoản của cô có hàng triệu đô la để tùy ý sử dụng, cô vẫn chỉ đưa ra những lựa chọn rất thiết thực.

Để tự thưởng cho mình sau khi vất vả đóng phim, Emma chỉ chọn một chiếc Toyota Prius có giá 30.000 USD.

"Tuy là bạn bè xung quanh đều cho rằng nó khá xấu xí thì tôi vẫn yêu chiếc Prius của mình. Một số người thậm chí còn đùa rằng tôi lái một cục gạch. Thật ra, công bằng mà nói, nó không phải là chiếc xe đẹp nhất trên đường, nhưng nó tốt cho môi trường. Nó hợp lý và đơn điệu - giống như tôi", Watson chia sẻ.

Bên cạnh mẫu xe này, nữ triệu phú còn có một chiếc Cadillac Escalade bọc thép trị giá 95.000 USD và Audi S3 có giá 43.000 USD để phục vụ công việc. So với những diễn viên danh tiếng khác, bộ sưu tập ô tô của Emma không quá choáng ngợp.

Thường ngày, cuộc sống của nữ triệu phú vẫn duy trì nhịp điệu chậm rãi và đơn điệu. Mọi thứ gần như tuân theo nguyên tắc cá nhân của cô. Khi bận rộn đóng phim và tham gia các lịch trình quảng bá, cô có tài xế riêng để đưa đi đón về. Những người cô giao tiếp cũng chỉ xoay quanh đoàn làm phim và nhân viên. Mỗi khi kết thúc công việc, cô chỉ cần lên xe và đi thẳng về nhà. Rồi ngày hôm sau, mọi thứ sẽ lặp lại y hệt như vậy.

Không quan tâm tiền bạc

Đối với vấn đề tiền bạc, nữ triệu phú thậm chí từng chia sẻ mình thấy "phát ốm" vì khối tài sản của mình. Có những thời điểm, cô không hề hỏi đến tài sản của mình. Mãi đến 18 tuổi, khi cùng cha nói chuyện về việc "quản lý tiền bạc" của bản thân, mỹ nhân người Anh mới sốc khi biết: Chỉ riêng cát-xê của các bộ phim đã lên tới hàng chục triệu USD.

Nữ giám đốc của Kering đã chia sẻ với truyền thông rằng: "Khi tham gia bộ phim thứ ba hay thứ tư, số tiền bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Tôi hoàn toàn phát ốm vì phải nghĩ cách quản lý nó".

Tích cực làm từ thiện

Emma Watson chăm chỉ tham gia các dự án về bình đẳng giới và quyền phụ nữ.

Emma Watson chăm chỉ tham gia các dự án về bình đẳng giới và quyền phụ nữ.

Tuy chi tiêu cho bản thân rất e dè nhưng Emma Watson luôn mạnh tay cho các khoản chi từ thiện. Cô đã trích hàng triệu USD vào mục đích giáo dục, giúp cải thiện cơ sở vật chất của Đại học Brown - ngôi trường từng theo học. Bên cạnh đó, sếp nữ của Kering cũng quyên góp 1,4 triệu USD hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Hình ảnh của Emma Watson tràn đầy năng lượng tích cực. Cô thường xuyên làm từ thiện, dự các sự kiện vì cộng đồng, hỗ trợ những nhóm người gặp khó khăn. Năm 2014, nữ diễn viên được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Cùng năm, cô khởi động chiến dịch Phụ nữ Liên Hợp Quốc HeForShe, kêu gọi ủng hộ bình đẳng giới.

Trong năm 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thậm chí từng gửi lời mời đến Watson vào Hội đồng Bình đẳng giới, với vị trí cố vấn cho tổ chức G7.

Biểu tượng sắc đẹp thế giới và sếp lớn của ngành thời trang

Hoạt động trong ngành giải trí, Emma Watson không đóng khung bản thân vào một vai trò duy nhất. Trong suốt 17 năm qua, ngoài công việc diễn xuất, Emma Watson cũng là gương mặt người mẫu được các nhãn hàng thời trang ưa thích.

Công việc người mẫu giúp nữ nghệ sĩ có điều kiện tìm hiểu và nhận ra các vấn đề còn tồn tại trong ngành thời trang cũng như thôi thúc cô bắt tay tìm ra hướng giải quyết. Trong những năm qua, Emma Watson đã trở thành một trong những người nổi tiếng ủng hộ cho sự phát triển của thời trang bền vững.

Thành tựu lớn mà Watson đạt được trên hành trình theo đuổi sứ mệnh này là được bổ nhiệm vào ban quản trị tập đoàn thời trang xa xỉ Kering - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga và Alexander McQueen. Được bổ nhiệm cùng Watson hồi tháng 6/2020 là bà Jean Liu - giám đốc công ty vận tải DiDi Chuxing của Trung Quốc và Tidjane Thiam - cựu CEO của Credit Suisse.

Emma Watson giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Phát triển thời trang bền vững. Cô đóng góp vào sự phát triển của chuỗi thương hiệu thời trang xa xỉ với tư cách giám đốc độc lập và là gương mặt nhỏ tuổi nhất so với năm người đồng cấp. Ở vị trí này, Watson không góp vốn đầu tư vào Kering, không thuộc nhóm điều hành của tập đoàn hay can thiệp vào cách tổ chức vận hành. Trách nhiệm của Emma Watson là cố vấn cho Kering xây dựng các quyết sách kinh doanh, chiến dịch quảng bá với trọng tâm là quyền con người và quyền phụ nữ. Theo thông tin từ Kering, Watson sẽ tiếp tục đảm nhận trọng trách này ít nhất cho tới tháng 12/2023.

Emma Watson hội tụ đủ giá trị của trí tuệ, nhan sắc và tầm ảnh hưởng đại chúng. Trang Business Insider từng gọi việc chiêu mộ Watson của Kering là "lựa chọn sáng suốt", bởi tập đoàn này cần một ngôi sao đủ tên tuổi, tài năng và tầm vóc để níu chân giới trẻ, vực dậy việc kinh doanh giữa giai đoạn nhiều biến động về kinh tế, xã hội do Covid-19.

Với Emma Watson, đằng sau lớp hào quang của một ngôi sao điện ảnh và triệu phú trẻ tuổi, cô là một người phụ nữ trẻ giàu bản lĩnh, giỏi giang và thông minh, khéo léo và sáng suốt, sẵn sàng đứng về phía những người yếu thế, giống như chính nhân vật Hermione Granger cô từng thủ vai trên màn ảnh. Cô biết mình cần gì và nỗ lực hết sức vì mục tiêu ấy, ngay cả khi nó phải đánh đổi bằng cả ánh hào quang và danh tiếng mà nghề diễn mang lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ