Dương Tử Quỳnh gia nhập thế giới "Star Trek"

Nữ ngôi sao võ thuật Hoa ngữ là gương mặt đầu tiên đến với series phim truyền hình mới của thương hiệu “Star Trek” mang tên “Star Trek: Discovery”.

Dương Tử Quỳnh gia nhập thế giới "Star Trek"

Theo tờ Variety, ngôi sao của bộ phim Ngọa hổ tàng long là gương mặt đầu tiên đến với series truyền hình Star Trek: Discovery. Tuy nhiên, kênh phát sóng CBS hiện từ chối đưa ra bình luận chính thức xung quanh thông tin.

Dương Tử Quỳnh là một trong những ngôi sao võ thuật Hoa ngữ quen mặt tại thị trường Bắc Mỹ. Bên cạnh Ngọa hổ tàng long (2000) của Lý An, cô từng tham gia tập phim Tomorrow Never Dies (1997) thuộc loạt 007, Memories of a Geisha (2005) và Sunshine (2007).

Duong Tu Quynh gia nhap the gioi

Dương Tử Quỳnh là cái tên đầu tiên được hé lộ của dự án phim truyền hình Star Trek: Discovery. Ảnh: Outnow.

Năm nay, ngôi sao người gốc Malaysia mới trở lại trong Ngọa hổ tàng long 2 và sắm vai khách mời trong Mechanic: Resurrection bên cạnh Jason Statham.

Cô cũng không phải là người thiếu kinh nghiệm trên sóng truyền hình nước Mỹ khi từng góp mặt trong các series Marco Polo Strike Back.

Vai trò của Dương Tử Quỳnh trong series Star Trek: Discovery hiện vẫn còn gây ra tranh cãi.

Trang Coming Soon cho rằng nữ diễn viên tuổi sẽ sắm vai nữ chính là một Thiếu tá. Song, nguồn tin của Variety cho biết cô không sắm vai chính, và kênh CBS vẫn đang tìm kiếm một gương mặt mới, trẻ trung hơn, có thể là diễn viên người Mỹ gốc Phi hoặc gốc Latin, cho tác phẩm.

Quá trình tuyển chọn diễn viên của Star Trek: Discovery đã kéo dài khoảng ba tháng và kênh CBS tỏ ra khá kín tiếng trong việc thông báo kết quả cho báo giới.

Đây là series Star Trek đầu tiên kể từ sau Enterprise (2001-2005), với những sự kiện xảy ra 10 năm trước loạt phim gốc ra đời hồi thập niên 1960.

Do đó, Discovery cũng không liên quan tới loạt phim điện ảnh Star Trek của ngôi sao Chris Pine và Zachary Quinto.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.