Đường sắt sẽ chạy thêm nhiều tàu khách dịp tết Nhâm Dần

GD&TĐ - Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục chạy thêm nhiều tàu khách Thống Nhất giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Nhâm Dần để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, đường sắt tăng thêm 2 đôi tàu SE11/12 và SE23/24. 

Chiều Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, tàu SE23 xuất phát ga Hà Nội lúc 14h55 các ngày 4 và 5/2. Tàu dừng đón, trả khách tại ga Vinh lúc 21h50, ga Đà Nẵng lúc 9h37, ga Nha Trang lúc 21h44, đến ga Sài Gòn lúc 8h05.

Tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội lúc 8h các ngày 5 và 6/2. Tàu dừng đón, trả khách tại ga Thanh Hóa lúc 11h29, ga Vinh lúc 14h10, ga Đồng Hới lúc 18h32, ga Đà Nẵng lúc 0h45, ga Nha Trang lúc 12h04, đến ga Sài Gòn lúc 20h30.

Chiều Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, tàu SE24 xuất phát ga Sài Gòn lúc 15h25 các ngày 27 và 28/1. Tàu dừng đón, trả khách tại ga Nha Trang lúc 0h36, ga Đà Nẵng lúc 10h47, ga Vinh lúc 21h47, đến ga Hà Nội lúc 4h17.

Tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn lúc 7h45 các ngày 3 và 4/2. Tàu dừng đón, trả khách tại ga Nha Trang lúc 15h23, ga Quảng Ngãi lúc 22h51, ga Đồng Hới lúc 9h22, ga Vinh lúc 13h58, ga Thanh Hóa lúc 17h09, đến ga Hà Nội lúc 21h11.

Như vậy, trong dịp Tết Nhâm Dần, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy 7 đôi tàu khách Thống Nhất giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các đôi tàu SE11/12, SE23/24 trên, còn có các đôi tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10.

Các tàu SE1, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 chạy các ngày từ 20/1 đến 13/2. Tàu SE2 chạy các ngày từ 21/1 đến 14/2. Tàu SE9/SE10 chạy các ngày từ 22 đến 29/1 và từ 4 đến 7/2.

Cùng đó, trên tuyến Bắc-Nam còn có các tàu khu đoạn Tết từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và ngược lại; từ Hà Nội đi Vinh và ngược lại.

Tuyến Hà Nội-Hải Phòng chạy 3 đôi tàu Tết là LP5/6, LP7/8 và LP3/HP2.

Các tuyến khác như Hà Nội-Lạng Sơn, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Thái Nguyên không chạy tàu khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.