Đường dây ma túy ngụy trang trong các hộp mặt nạ, yến mạch

GD&TĐ - Các bị can ngụy trang ma túy bằng cách đóng gói vào các hộp mặt nạ, thức ăn chó mèo, cà phê, yến mạch… để chuyển hàng đi.

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.

Ngày 26/9, thông tin từ TAND tỉnh Tuyên Quang, đơn vị vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Thành Hữu (SN 1996, trú tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh) cùng 10 đồng phạm khác có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh thành trong cả nước với khối lượng ma túy các loại thu được lên đến 10kg.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 3/2024, Lâm Thành Hữu cùng vợ là Dương Thị Ngọc Trâm (SN 2000) và Dương Thị Ngọc Lan (SN 1992); Nguyễn Trần Ngọc Thạch (SN 2001) đều trú tại TP Hồ Chí Minh cùng các đồng phạm trú tại các tỉnh Bình Thuận, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Nam Định tổ chức đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn.

Đường dây hoạt động bằng các hình thức liên lạc trao đổi mua bán chất ma túy qua ứng dụng Telegram trên mạng xã hội.

Trong đó, việc mua bán ma túy đều được thực hiện thông qua các dịch vụ vận chuyển hàng, qua người giao hàng (shipper).

Các bị can ngụy trang ma túy bằng cách đóng gói vào các hộp mặt nạ, thức ăn chó mèo, cà phê, yến mạch… để chuyển hàng đi.

Sau khi giao dịch ma túy xong, các thông tin mua bán trên tài khoản Telegram được xóa bỏ nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Các bị can đã thực hiện hành vi phạm tội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố trong nước.

Cụ thể, trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2024, Hữu đã có gần 50 lần bán trái phép các loại ma túy Ketamine, cần sa, thu số tiền gần trên 1 tỷ đồng.

Tại nơi ở của Hữu, cơ quan chức năng còn thu giữ trên 3kg ma túy loại MDMA, gần 1kg ma túy loại Ketamine, 5,3kg ma túy loại cần sa cùng nhiều loại ma túy khác.

Căn cứ quy định của pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm Thành Hữu với vai trò chủ mưu cầm đầu mức án Tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Xử phạt bị cáo Dương Thị Ngọc Lan và Nguyễn Trần Ngọc Thạch mức án tù Chung thân.

Xử phạt bị cáo Dương Thị Ngọc Trâm mức án 20 năm tù.

Các bị cáo còn lại lần lượt nhận mức án từ 1 năm đến 11 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HTX chè Hải Yến được thành lập từ năm 2018 với 7 thành viên ban đầu.

Lối ra chè sạch mở cửa thoát nghèo

GD&TĐ - Người dân ở Phú Thịnh sống bám vào cây chè đặc sản từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, chỉ khi bắt tay vào làm chè sạch thì họ mới tìm thấy lối thoát nghèo.

Đại úy Hồ Văn Hữu vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Khi tri thức thức tỉnh cuộc sống

GD&TĐ - Những lớp học xóa mù ở vùng biên do bộ đội biên phòng đứng lớp là minh chứng cho sức mạnh chuyển đổi xã hội từ giáo dục.