Đường dây lô đề giao dịch 600 triệu mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đặng Thị Vân Anh (SN 1978, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây lô đề hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

Công an Hà Tĩnh lập biên bản các đối tượng liên quán đến vụ án.
Công an Hà Tĩnh lập biên bản các đối tượng liên quán đến vụ án.

Ngày 2/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP. Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) triệt phá đường dây lô đề trái phép, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng. Các đối tượng trong đường dây thường tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở các đối tượng. Ảnh: CA Hà Tĩnh.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở các đối tượng. Ảnh: CA Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệu tập 16 đối tượng, thu giữ 20 điện thoại các loại, 2 xe ô tô, cùng một số tang vật có liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định: Đặng Thị Vân Anh (SN 1978, trú tại TDP 5, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) là đối tượng cầm đầu trong đường dây. Ngoài ra, trong đường dây lô đề còn có 9 đối tượng làm nhiệm vụ "thư ký" cho Đặng Thị Vân Anh và 5 đối tượng tham gia đánh bạc.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: CA Hà Tĩnh.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: CA Hà Tĩnh.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, 5 bị can về tội “Đánh bạc”, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với các bị can để tiếp tục, điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ