Dừng tổ chức lễ giỗ vua Quang Trung tại Miếu Đôi ở Huế

GD&TĐ - Sau khi có ý kiến từ cơ quan chức năng, Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản văn hóa Huế chính thức dừng lễ giỗ vua Quang Trung tại Miếu Đôi.

Miếu Đôi ở làng Dạ Lê Chánh. (Ảnh: TL)
Miếu Đôi ở làng Dạ Lê Chánh. (Ảnh: TL)

Chiều 12/9, ông Nguyễn Đắc Xuân, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản văn hóa Huế cho hay, sau khi nhận được văn bản của UBND phường Thủy Vân, TP Huế, yêu cầu dừng hoạt động cúng giỗ vua Quang Trung, Hội sẽ dừng tổ chức lễ giỗ vào sáng 13/9 tới.

Lễ giỗ vua Quang Trung tại Miếu Đôi sáng 13/9 sẽ không được tổ chức. (Ảnh: Đình Đính)

Lễ giỗ vua Quang Trung tại Miếu Đôi sáng 13/9 sẽ không được tổ chức. (Ảnh: Đình Đính)

Như Báo GD&TĐ đưa tin, khi chưa được sự đồng ý của tất cả dân làng Dạ Lê Chánh (phường Thủy Vân, TP Huế), Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản văn hóa Huế đã đưa bệ thờ, dựng tượng, phù điêu 2 vị vua này tại đây và chuẩn bị lễ giỗ vua Quang Trung.

Ông Nguyễn Đắc Xuân, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản văn hóa Huế đã ký mời các cơ quan chức năng tham dự lễ giỗ, thắp hương cho vua Quang Trung vào ngày 13/9 (nhằm ngày 29 tháng 7 Âm lịch) tới đây tại Miếu Đôi.

Liên quan sự việc, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản “Về việc thờ phụng tại Miếu Đôi làng Dạ Lê Chánh” gửi Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản văn hóa Huế.

Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh cho biết: “Hiện nay, vấn đề này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Do đó, việc tổ chức các nghi lễ truyền thống cúng tế trong năm cứ theo lệ cũ thực hiện; tránh việc tạo dựng, phát sinh yếu tố mới không đúng quy định và gây bức xúc trong dư luận”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou.

Chính phủ Pháp sụp đổ

GD&TĐ -Chính phủ Pháp đã sụp đổ sau khi Thủ tướng Francois Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng tại quốc hội hôm 8/9.

Người thân có thể 'tương tác' với người đã khuất qua hình ảnh và video.

AI có thể 'hồi sinh' người đã khuất?

GD&TĐ - Không dừng lại ở giải trí hay nghiên cứu, những dự án AI đang tiến gần đến đời sống riêng tư của con người thông qua việc 'hồi sinh người đã khuất'.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở lấy sỏi ống mật chủ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Phủ tạng đảo ngược

GD&TĐ - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E đã phẫu thuật lấy sỏi mật cho người bệnh (nam 63 tuổi, trú tại Hà Nội) có trái tim bên phải.