Dựng hiện trường giả rồi hoang báo bị trộm tài sản

GD&TĐ - Một đối tượng đã có hành vi dựng hiện trường giả sau đó hoang báo tới cơ quan công an việc bị mất trộm.

Lê Văn Tùng làm việc với cơ quan công an.
Lê Văn Tùng làm việc với cơ quan công an.

Thông tin từ cơ quan điều tra thể hiện, ngày 26/3, Công an xã An Tức (huyện Tri Tôn, An Giang) nhận được điện thoại của Lê Văn Tùng (SN 1984) báo tin bị mất trộm số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Tức khẩn trương tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Tri Tôn cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp điều tra.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, dấu vết tại nơi xảy ra vụ việc, kết hợp lời trình bày của Tùng, cơ quan công an xem xét thấy có nhiều nội dung mâu thuẫn, cần phải xác minh, làm rõ.

Với thông tin, tài liệu thu thập và nhận định của điều tra viên, bước đầu, Lê Văn Tùng đã thừa nhận hành vi tạo hiện trường giả, dùng kiềm cộng lực cắt dây xích khóa kho chứa thuốc BVTV, cắt lưới B40 trước cửa sân nhà và đèn chiếu sáng, sau đó gọi điện thoại cho công an xã báo bị mất trộm.

Hành vi trên được Tùng trình bày với mục đích khất nợ (trả chậm) do trước đó Tùng đã mua thuốc BVTV của Công ty ADC nhưng chưa trả tiền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tập luyện theo chương trình phục hồi chức năng bài bản.

Vinmec phối hợp hai đỉnh cao công nghệ y học, nâng tầm phẫu thuật thay khớp tại Việt Nam

GD&TĐ - Hiện nay, Hệ thống y tế Vinmec là đơn vị y tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam phối hợp công nghệ in 3D cá thể hóa và hệ thống robot tích hợp trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật thay khớp gối, giúp phẫu thuật đạt độ chính xác cao, cá thể hóa theo từng bệnh nhân và hỗ trợ phục hồi tốt hơn sau mổ.