Dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền

GD&TĐ - Sau khi đặt mua một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả qua mạng, đối tượng đã sử dụng để thế chấp vay số tiền 300 triệu nhưng bị phát hiện.

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Thuyên (SN 1992, trú  tại xã Chu Điên, Lục Nam) để điều tra về việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền.

Trước đó, ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam nhận đơn trình báo của anh Dương Đăng Duy (SN 1994, ở xã Đại Lâm, Lạng Giang) về việc ngày 17/12, Phan Văn Thuyên có dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng một lô đất ở làn 2, phố Bình Minh (thị trấn Đồi Ngô) làm tài sản bảo đảm để thế chấp vay anh Duy 300 triệu đồng.

Sau khi tìm hiểu thông tin về lô đất này, anh Duy phát hiện giấy chứng nhận quyền sở hữu trên là giả nên đã tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thuyên tới cơ quan công an.

Cùng ngày 22/12, Thuyên đến Công an huyện Lục Nam để đầu thú về hành vi phạm tội của bản thân. Đối tượng khai, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất giả trên được hắn đặt trước đó qua mạng với giá 9 triệu đồng.

Hiện Công an huyện đang tạm giữ Thuyên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.