Dùng dao bổ mít, bé trai 6 tuổi đứt lìa 3 ngón tay

GD&TĐ -Cùng bạn lén dùng dao bổ mít, bé trai 6 tuổi bị đứt lìa 3 ngón tay ở bàn tay trái.

Nối thành công 1 ngón tay cho bệnh nhi 6 tuổi bị đứt lìa do dao bổ mít.
Nối thành công 1 ngón tay cho bệnh nhi 6 tuổi bị đứt lìa do dao bổ mít.

Ngày 9/10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, đơn vị này vừa nối thành công 3 ngón tay ở tay trái của bé trai 6 tuổi bị đứt lìa do lén dùng dao bổ mít.

Theo đó, bệnh nhi L.M.Đ (6 tuổi, ngụ Tây Ninh), chuyển cấp cứu đến bệnh viện trong tình trạng vết thương đứt lìa 3 ngón 3, 4, 5 bàn tay trái. Tuy nhiên, gia đình chỉ tìm được ngón tay thứ 4 và bảo quản, đem đến bệnh viện để nối.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật nối vết thương kéo dài 3 giờ. BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Ngà – Phó khoa Bỏng Chỉnh trực, đánh giá, đây là các vết thương phức tạp, thường gặp. Bệnh nhi là trẻ lớn, mặt cắt ngọt và phần ngón tay đứt lìa được bảo quản cẩn thận nên ca phẫu thuật thành công.

Theo BS Ngà, đa phần các vết thương ở vị trí tay, chân của trẻ, với chức năng cầm nắm, cử động thường xuyên.

So với người lớn, khả năng phục hồi ở trẻ tốt hơn; việc khâu nối thành công sẽ giúp tái lập tuần hoàn mới, phục hồi chức năng, tránh co rút, nhiễm trùng, tránh được các di chứng.

“Khi gặp sự cố, cần ưu tiên cầm máu bằng băng gạc hay dùng khăn, vải sạch quấn lại và đến cơ sở y tế gần nhất. Với các bộ phận bị đứt lìa nên bảo quản, tránh nhiễm trùng. Nếu có nghi ngờ tai nạn ảnh hưởng đến xương thì nên dùng nẹp cố định trong quá trình di chuyển”, BS Ngà khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Khánh thành Bệnh viện Nhi Hà Nội

GD&TĐ - Sáng 9/10, UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Nhi Hà Nội, công trình trọng điểm chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.