Dừng cung cấp thông tin về suy thoái kinh tế toàn cầu

Dừng cung cấp thông tin về suy thoái kinh tế toàn cầu
Chủ trương mới của NHNN nhằm mục đích để các đơn vị kinh doanh chủ động hoàn toàn với các quyết định tài chính của mình. (Ảnh minh họa, internet)
Chủ trương mới của NHNN nhằm mục đích để các đơn vị kinh doanh chủ động hoàn toàn với các quyết định tài chính của mình. (Ảnh minh họa, internet)

Văn bản số 2330/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi tới các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đề nghị dừng cung cấp thông tin liên quan khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhằm mục đích phục vụ cho việc phân tích, đánh giá để chủ động đưa ra các biện pháp đối phó với tác động tiêu cực của cuộc khủng hoản tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới Việt Nam.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2010 nền kinh tế thế giới đang có nhiều dấu hiệu hồi phục tích cực, trong trường hợp thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và thế giới có những diễn biến thất thường, các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phối hợp cung cấp kịp thời các thông tin này cho ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phục vụ việc phân tích, đánh giá thị trường và điều hành chính sách tiền tệ.

Bá Hải

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ