Dùng chung áo choàng cắt tóc, 6 người nhiễm Covid-19

Dùng chung áo choàng cắt tóc, 6 người nhiễm Covid-19

Vụ việc gây chấn động này xảy ra ở ngôi làng Bargaon ở thành phố Khargone, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Các quan chức địa phương đã xác nhận, 6 khách hàng đã đến tiệm cắt tóc đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, bác sĩ Divyesh Verma, Giám đốc chuyên môn bệnh viện TP Khargone, một người đàn ông ở ngôi làng này đang làm việc tại một khách sạn ở TP Indore gần đây đã về nhà và hôm 15/4 có đi cắt tóc. Người này sau đó được phát hiện đã nhiễm Covid-19.

Các bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm của 12 người đàn ông khác cũng đến tiệm cắt tóc nói trên và phát hiện 6 trong số đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, người thợ cắt tóc có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bác sĩ Verma cho rằng, thợ cắt tóc đã dùng chung áo choàng và dụng cụ khi cắt tóc cạo râu khiến mầm bệnh vô tình lây lan từ người này sang người khác.

Trước đó, bệnh nhân ban đầu có thể đã nhiễm Covid-19 trong quá trình tiếp xúc với du khách khi làm việc tại khách sạn.

Toàn bộ ngôi làng Bargaon đã bị phong tỏa. Người thân của 6 ca bệnh cũng được cách ly tại nhà và chờ kết quả xét nghiệm.

Ấn Độ đã ghi nhận ít nhất 27.977 ca nhiễm với 884 ca tử vong vì Covid-19. Nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa toàn quốc từ ngày 25/3.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ