Đức đề xuất chế tạo các tên lửa có khả năng chống lại Nga

GD&TĐ - Để đối phó với việc Nga rút khỏi Hiệp ước INF, Đức đề xuất tạo ra các tên lửa có thể tấn công vào các bộ chỉ huy chiến lược của Nga, nhờ đó bảo vệ NATO trước những mối đe dọa từ Moscow.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đại diện nhóm chuyên gia của Hiệp hội Chính sách đối ngoại Đức, ông Christian Melling trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng, châu Âu rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của các tên lửa Nga.

Điều này nghĩa là, các quốc gia NATO cần phải cải thiện các hệ thống phòng không để có thể vô hiệu hóa các tên lửa của Nga, đồng thời, cần phải nghiên cứu, tạo ra các tên lửa có thể tấn công các trung tâm chỉ huy của Nga.

Những tuyên bố như vậy từ một quốc gia thành viên NATO đã gây ra những lo ngại nghiệm trọng. Rất có thể, châu Âu sẽ triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên lãnh thổ của mình.

Trong trường hợp như vậy, Nga sẽ thực hiện các biện pháp triệt để hơn, tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự ở biên giới phía tây, cũng như sử dụng số lượng lớn hơn các tên lửa tầm trung và tầm ngắn mà trước đó bị hạn chế bởi Hiệp ước INF.

Theo các nhà phân tích, việc NATO đưa ra các phương án tấn công phủ đầu Nga sẽ khiến căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang nhanh chóng trong thời gian tới. Vẫn có thể hy vọng rằng châu Âu sẽ từ bỏ các bước đi chống lại Nga, vì nếu các cuộc đối đầu xảy ra, hậu quả sẽ rất khó lường.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.