Đưa văn hóa các nước Mỹ Latinh đến sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM(UEF) vừa tổ chức chương trình “Ngày hội tìm hiểu văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Mỹ Latinh. 

Trao giải cho các đội xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu văn hóa các nước Mỹ Latinh.
Trao giải cho các đội xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu văn hóa các nước Mỹ Latinh.

Đây là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm giúp sinh viên trải nghiệm, tiếp cận được nền văn hóa, di sản Tây Ban Nha, các nước Mỹ Latinh như Cuba, Panama, Argentina thông qua các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực...

Trong khuôn khổ ngày hội, vòng chung kết cuộc thi “Tìm hiểu văn hóa các nước nói Tiếng Tây Ban Nha và Mỹ Latinh” cũng được tổ chức để tìm ra quán quân.

Vòng thi chung kết là sự tranh tài của 5/28 đội thi xuất sắc vượt qua vòng loại được tổ chức trước đó. Các đội tham gia vòng thi chung kết đã trải qua ba phần thi gồm trả lời câu hỏi nhanh, nhìn ảnh đoán sự kiện và phần thi sân khấu hóa đặc sắc.

Ngoài phần dự thi của các đội, đêm thi còn có sự tham gia giao lưu biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Mỹ Latinh, tạo nên không gian đậm sắc màu văn hóa quốc tế.

TS Nhan Cẩm Trí – Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng ban tổ chức cho biết: Chúng tôi mong muốn mang đến cho sinh viên “hơi thở” sống động về con người, văn hóa, lịch sử các nước Tây Ban Nha, Mỹ Latinh để các em được mở rộng kiến thức, mở rộng tầm nhìn quốc tế trong quá trình học tập.

Sinh viên UEF xem và tìm hiểu văn hóa các nước Mỹ Latinh qua tranh ảnh.

Sinh viên UEF xem và tìm hiểu văn hóa các nước Mỹ Latinh qua tranh ảnh.

UEF thường xuyên tổ chức hàng loạt hoạt động giao lưu quốc tế với nhiều hình thức khác nhau đến từ đa dạng các nền văn hóa như ngày hội văn hóa ẩm thực, workshop trải nghiệm, chương trình chuyên đề văn hóa - Tìm hiểu nghệ thuật múa mặt nạ Hàn Quốc, Ngày hội Văn hóa Ireland…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.