Đưa sáng chế trở thành thước đo năng lực đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Ngày 13/5, Hội nghị “Sáng chế - Động lực đột phá thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức” được tổ chức.

Đại biểu tham quan mô hình sáng tạo.
Đại biểu tham quan mô hình sáng tạo.

Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) thực hiện, thu hút sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trên tinh thần đó, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước cụ thể hóa các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2026 - 2030, đưa đổi mới sáng tạo trở thành phương thức phát triển mới của toàn tỉnh.

hk2.jpg
Ông Đào Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm định Sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại Hội nghị.

Trong tiến trình ấy, sáng chế được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng. Không chỉ là kết quả của tư duy khoa học và lao động sáng tạo, sáng chế còn là tài sản trí tuệ có giá trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành các sản phẩm mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị tập trung trao đổi nhiều nội dung thiết thực như phổ biến quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn kỹ năng tra cứu, xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế; chia sẻ kinh nghiệm từ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật đến thương mại hóa sản phẩm. Đây được xem là cơ hội để các nhà khoa học, giảng viên và doanh nghiệp tiếp cận sâu hơn với hoạt động sở hữu trí tuệ trong bối cảnh đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng.

kh3.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Chương trình cũng dành nhiều thời gian cho hoạt động đối thoại chính sách nhằm nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, quản trị và khai thác sáng chế. Nhiều ý kiến cho rằng, để gia tăng số lượng sáng chế có giá trị, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Ông Đào Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm định Sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ khẳng định, Cục sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác tập huấn chuyên môn, hỗ trợ tra cứu thông tin và nâng cao năng lực xây dựng hồ sơ sáng chế cho các tổ chức, cá nhân.

Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm định Sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng các trường đại học, mỗi giảng viên, sinh viên cần coi việc đăng ký sáng chế là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tham gia sâu hơn vào mô hình liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”, chủ động đặt hàng nghiên cứu, đồng hành trong thử nghiệm công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ