Đưa giáo dục đại học và cơ hội học tập suốt đời đến với mọi người

GD&TĐ - Xây dựng xã hội học tập gắn liền với yêu cầu mọi người dân phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời đã trở thành một xu thế lớn.

Đưa giáo dục đại học và cơ hội học tập suốt đời đến với mọi người.
Đưa giáo dục đại học và cơ hội học tập suốt đời đến với mọi người.

Lựa chọn tin cậy uy tín

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 446/QĐ - ĐHTN ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết của Đại học Thái nguyên, cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, hệ thống tài liệu học tập hoàn chỉnh và đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, Trung tâm luôn là sự lựa chọn tin cậy, uy tín đối với những người học.

Nhiều năm nay, Trung tâm đã thu hút được số lượng đông đảo học viên đăng ký nhập học và số lượng học viên ngày càng gia tăng. Không những có uy tín đối với người học, Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên còn là sự lựa chọn uy tín của các đơn vị liên kết đào tạo. Học viên của Trung tâm thông qua các đơn vị liên kết đào tạo đã và đang học tập tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đơn vị liên kết đào tạo đã và đang hợp tác chặt chẽ với Trung tâm để đưa giáo dục đại học và cơ hội học tập suốt đời đến với mọi người, đặc biệt cho các đối tượng là đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn ở các tỉnh miền núi.

Đặc biệt, thời gian qua Trung tâm đã xây dựng được ba Đề án chuyển đổi phương thức đào tạo từ chính quy sang đào tạo từ xa gồm các ngành Ngôn ngữ Anh; ngành Thương mại điện tử và ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông, đáp ứng nhu cầu của người học.

Các học viên trao đổi tại lễ khai giảng Trung tâm đào tạo từ xa.jpg
Học viên trao đổi tại lễ khai giảng chương trình đào tạo cử nhân TNU Elearning.

Rút ngắn thời gian đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người học

Xây dựng được quy định học vượt nhằm rút ngắn thời gian đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong việc lấy bằng sớm hơn kế hoạch. Trung tâm làm tốt vai trò tham mưu với Đại học Thái Nguyên ban hành Quy chế, Quy định về đào tạo từ xa theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Các bộ phận trong Trung tâm phối hợp làm việc theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học và chính xác cao.

Để tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực cho học viên, trung tâm đã phối hợp với các khoa chuyên môn, các trường thành viên …mời các thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, tâm huyết để tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên học tập thông qua hệ thống giáo trình, bài giảng. Đến nay đã có trên 300 thầy cô giáo tham gia giảng dạy chương trình đào tạo từ xa của Trung tâm…

PGS.TS Đỗ Hữu Công - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên chia sẻ: Đại học Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ hùng hậu với trên 900 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 8 giáo sư, 154 phó giáo sư. Quy mô đào tạo của Đại học khoảng trên 70.000 - 80.000 người/năm.

Về cơ sở vật chất, Đại học Thái Nguyên có các trường thành viên, các phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị, trung tâm học liệu (trung tâm Số) lớn nhất tại Việt Nam có rất nhiều học liệu được số hoá, người học có thể truy cập vào trung tâm học liệu để thực hiện quá trình học theo phương thức elearning.

Ngoài ra, Đại học Thái Nguyên cũng được trang bị phòng sản xuất học liệu với kinh phí trên 60 tỷ đồng để chuyên sản xuất học liệu phục vụ cho công tác đào tạo Elearning….Các chương trình đào tạo Elearning chủ yếu tập trung vào nhóm ngành Kinh tế, Khoa học xã hội, ít thực hành thí nghiệm đã được các trường thành viên đào tạo truyền thống và các ngành này cũng sẽ được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GD&ĐT để đảm bảo chất lượng.

Công tác đào tạo từ xa phát triển theo hai hướng là đào tạo từ xa truyền thống kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Thứ hai là tập trung đào tạo elearning với các chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu của xã hội.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Hữu Công, để phát triển đào tạo từ xa, Đại học Thái Nguyên cũng đang quyết liệt trong việc sản xuất học liệu có thể dùng chung trong toàn quốc. Ngoài cử nhân, kỹ sư Trung tâm cũng sẽ đào tạo các chương trình sau đại học chủ yếu là Thạc sỹ, qua đó phục vụ nhu cầu học tập suốt đời và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho các tỉnh trung du miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.