Du thuyền lớn thứ ba thế giới cập cảng Chân Mây

GD&TĐ - Sáng 9/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đón du thuyền lớn nhất từ trước đến nay cập cảng Chân Mây (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Bộ phận Hải quan, Biên Phòng làm thủ tục đưa du khách rời nhanh chóng rời bến cảng
Bộ phận Hải quan, Biên Phòng làm thủ tục đưa du khách rời nhanh chóng rời bến cảng

Voyager of the Seas được xếp hạng là tàu khách lớn thứ ba trên thế giới, đã đưa 3.612 hành khách và hơn 1.200 thủy thủ đoàn cập cảng Chân Mây. 

Phần lớn hành khách được Công ty Saigontourist đưa đi tham quan các di tích, danh thắng ở Huế, Đà Nẵng, Hội An và thưởng thức các dịch vụ ẩm thực, mua sắm...

Đặc biệt, trên chuyến du lịch này hãng tàu Royal Caribbean Cruise có tổ chức cho đoàn báo chí gồm 13 người là biên tập viên, nhà báo đại diện các tạp chí hàng đầu Australia và Hong Kong đến để khảo sát, viết bài giới thiệu về các tuyến, điểm du lịch và tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đón và đưa đoàn đi tham quan các điểm di tích trong quần thể di tích Cố đô Huế, thăm chùa Thiên Mụ và học cách chế biến, thưởng thức ẩm thực xứ Huế. 

Đây là cơ hội để du lịch Thừa Thiên Huế giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh về vùng đất, con người địa phương đến với du khách quốc tế.

Sự kiện tàu Voyager of the Seas cập cảng Chân Mây là bước thử nghiệm cho dự án nâng cấp bến số 1, cảng Chân Mây và là hoạt động khởi đầu trong chuỗi liên kết, hợp tác phát triển du lịch tàu biển giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và hãng tàu Royal Caribbean Cruise.

Trước đó, Tập đoàn Royal Caribbean International đã đầu tư 4 triệu USD để nâng cấp bến số 1 đủ điều kiện đón các tàu du lịch có tải trọng lớn.  

Được biết vào 18 giờ cùng ngày, sau khi đưa  du khách tham quan các danh lam thắng cảnh ở Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng tàu sẽ rời cảng Chân Mây đi Hong Kong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ