Theo Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở VH,TT&DL, Bộ Tư lệnh Thủ đô và UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp triển khai phương án di chuyển. Phương án được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, tham vấn các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhà khoa học.
Việc di chuyển nhằm phục vụ chủ trương quy hoạch, chỉnh trang và phát huy giá trị không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, góp phần bảo đảm sự hài hòa giữa cảnh quan với không gian văn hóa - lịch sử của hồ Gươm.
Khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm hiện được triển khai dự án quảng trường - công viên với diện tích khoảng 2,14ha. Dự án gồm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên; giai đoạn 2 đầu tư hệ thống ba tầng hầm, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2.
Theo định hướng, dự án hướng tới mở rộng không gian công cộng, hình thành trục không gian kết hợp văn hóa, nghệ thuật, nghỉ ngơi và giải trí, ưu tiên người đi bộ. Không gian này được tổ chức kết nối với phố Đinh Tiên Hoàng, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, khu vực đền Bà Kiệu và cụm di tích hồ Hoàn Kiếm.
Sau khi di chuyển, tượng đài sẽ được đặt tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Vị trí mới được đánh giá bảo đảm tính trang nghiêm, phù hợp với chức năng tuyên truyền, giáo dục truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô, đồng thời thuận lợi cho công tác quản lý, bảo quản và phát huy giá trị công trình.
“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là câu nói được trích từ thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô. Hình ảnh người chiến sĩ được khắc họa cùng câu nói này góp phần tôn vinh tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân và dân Hà Nội trong 60 ngày đêm khói lửa, mở đầu cho Toàn quốc kháng chiến.
Việc di chuyển, lắp dựng tượng đài dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026).