Du khách nô nức trảy hội Lim, nghe dân ca Quan họ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đến hẹn lại lên, đông đảo nhân dân và du khách thập phương nô nức về huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) trảy hội vùng Lim và nghe hát dân ca Quan họ.

Du khách thưởng thức dân ca Quan họ với liền anh, liền chị tại hội Lim.
Du khách thưởng thức dân ca Quan họ với liền anh, liền chị tại hội Lim.

Ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), lễ hội Lim Xuân Giáp Thìn năm 2024 - lễ hội lớn nhất tỉnh Bắc Ninh đã chính thức khai hội. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về dâng hương tại chùa Hồng Ân và lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn (thị trấn Lim, huyện Tiên Du) nhân dịp lễ hội.

Chùa Hồng Ân (tức chùa Lim) - ngôi cổ tự nổi tiếng, địa điểm tụ hội của đông đảo du khách thập phương trong dịp lễ hội vùng Lim. Đây cũng là địa điểm ghi dấu ấn lịch sử quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân Bắc Ninh, nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ Đông Dương cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang năm 1929.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ trái qua) cùng các đại biểu dâng hương tại chùa Hồng Ân.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ trái qua) cùng các đại biểu dâng hương tại chùa Hồng Ân.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh cũng đến dâng hương tại lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn (tại đồi Lim) - người xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, có công lớn đối với triều Lê, được phong tước Cảnh Trung Hầu. Ông đã có công khuyến khích nhân dân trong vùng phát triển sản xuất, chú trọng việc học hành, khoa cử và phát huy các giá trị văn hóa của làng, tổng, đặc biệt là chủ trương chuyển hội hàng tổng (tức hội Lim) từ mùa thu tháng Tám sang mùa xuân tháng Giêng.

Tại đây, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính bày tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã có công với dân, với nước, nhất là gìn giữ, phát huy các nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển toàn diện và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh đến hội Lim.
Sáng 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh đến hội Lim.

Cũng trong sáng 21/2, UBND huyện Tiên Du tổ chức gặp mặt thông tin báo chí về lễ hội Lim Xuân Giáp Thìn năm 2024. Bà Nguyễn Thị Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban chỉ đạo lễ hội Lim cho biết, các điểm hát quan họ nhận tiền thướng của du khách phải đảm bảo văn hóa, phù hợp với giá trị truyền thống. Đồng thời, khuyến khích các điểm hát quan họ dùng nhạc cụ dân tộc. Không hát nhạc mới, hát chèo, hát văn nhảy đồng, các loại nhạc khác không phù hợp.

Chị hai, anh hai "nhí" hát Quan họ tại hội Lim thu hút nhiều người xem. Năm nay, hội Lim có 12 lán Quan họ.
Chị hai, anh hai "nhí" hát Quan họ tại hội Lim thu hút nhiều người xem. Năm nay, hội Lim có 12 lán Quan họ.

Ban chỉ đạo lễ hội Lim cũng nghiêm cấm các trò chơi điện tử, xiếc, mô tô bay, quảng cáo và các trò chơi khác dùng loa nén, sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn gây ảnh hưởng đến không gian lễ hội. Ngoài ra, nghiêm cấm các hàng quán, dịch vụ bày bán hàng, kinh doanh trên đồi Lim, trò chơi dân gian để tổ chức cờ bạc trá hình...

Giải thích rõ hơn về câu chuyện người Quan họ “ngửa nón xin tiền”, Nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh khẳng định, đó không phải là chuyện xin – cho, mà đó là “thướng”, một cách gọi khác của thưởng nhưng từ ngữ trang trọng và lịch sự hơn.

Du khách hào hứng đến nghe hát Quan họ tại hội Lim.

Du khách hào hứng đến nghe hát Quan họ tại hội Lim.

Theo Nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi, chuyện thướng tiền không chỉ xuất hiện ở những nơi biểu diễn quan họ, mà ở các loại hình biểu diễn nghệ thuật như chèo, tuồng, cải lương... Điều đó thể hiện sự yêu mến, trân quý, tán thưởng của khán giả đối với những nghệ sĩ cống hiến cho khán giả những phần biểu diễn ý nghĩa, ấn tượng.

Lễ hội Lim Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức vào 2 ngày (12 và 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tức ngày 21 - 22/2. Địa điểm tổ chức tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão. Trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim) thuộc thị trấn Lim. Tại lễ hội Lim diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.