Đa dạng lựa chọn
TS Nguyễn Phong Tân - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội cho rằng, cơ hội du học nghề cho sinh viên cao đẳng ngày càng rộng mở và hấp dẫn. Đây là con đường tuyệt vời để các bạn trẻ nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn, đồng thời trải nghiệm văn hóa và mở rộng cơ hội việc làm quốc tế. Hiện nay, nhiều quốc gia phát triển có chính sách thu hút sinh viên quốc tế theo học các chương trình đào tạo nghề.
Thời gian qua, nhà trường tích cực đẩy mạnh kết nối, hợp tác cùng một số đối tác của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… với nhiều chương trình du học để người học có thể lựa chọn. Trong đó có tuyển sinh chương trình học bổng điều dưỡng tại Nhật Bản cho kỳ nhập học tháng 4 và tháng 10/2025. Học viên phải có chứng chỉ tiếng Nhật trình độ N5 JLPT hoặc tương đương khi phỏng vấn; không thuộc diện cấm xuất cảnh; yêu văn hóa quốc tế...
Ngoài ra, Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội tuyển sinh chương trình “học 1 năm làm 5 năm” ngành Khách sạn tại Học viện Giáo dục quốc tế Tochigi (TIEI) thuộc tập đoàn TAP, một trong những trường đào tạo hàng đầu về tiếng Nhật Bản và ngành Nhà hàng, khách sạn. Chương trình kỹ năng tại Trường TIEI đã mở ra nhiều cơ hội cho nhân sự Việt Nam sang Nhật Bản làm việc.
Trong quá trình học, nhà trường hỗ trợ học viên các công việc thực tập hưởng lương như: Làm việc ngoài giờ học ở các nhà hàng, khách sạn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tochigi. Du học sinh được đào tạo những kỹ năng cần thiết để làm việc; có cơ hội thử việc vào những công ty, tập đoàn nổi tiếng. Nếu học viên đáp ứng các điều kiện, sau tốt nghiệp có thể đạt mức lương khởi điểm từ 180 - 250 nghìn yên (tương đương 37 - 52 triệu đồng/tháng).
Theo TS Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, du học nghề ở nước ta có ba hình thái: Tuyển học sinh vào và đào tạo tiếng rồi kết nối với trường đối tác của nước ngoài; mô hình 1 + 2 hoặc 2 + 1, tức học ở Việt Nam 1 hoặc 2 năm, thời gian còn lại là học ở bên nước bạn; sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam rồi mới sang du học nghề ở nước ngoài.
Trong đó, mô hình lý tưởng nhiều trường thực hiện là cử sinh viên tốt nghiệp, được nhà trường ở Việt Nam cấp bằng sau đó sang nước bạn học bổ sung nâng cao kiến thức, kỹ năng để trường đối tác công nhận bằng cấp của mình; hoặc học tiếp lên đại học tùy nhu cầu của người học.
“Hiện nhà trường phối hợp nhiều với các đối tác của Đức và Hàn Quốc ở ngành Công nghệ ô tô, Cơ khí, Điện tử, Chăm sóc sắc đẹp hoặc các ngành nghề mà nước bạn thiếu nguồn nhân lực.
Mục tiêu của chúng tôi trong thời gian tới sẽ kết nối từ 100 - 200 sinh viên đi du học nghề ở nước ngoài. Thị trường lao động trong nước trong giai đoạn tới dự báo sẽ có nhiều thách thức, do đó đây là hướng đi để tăng cơ hội việc làm cho người học”, TS Phạm Xuân Khánh bày tỏ.

Cộng hưởng giá trị, chia sẻ nguồn lực
Là lãnh đạo của cơ sở đào tạo nghề với hơn 60 mã ngành ở 7 cơ sở sau khi sáp nhập, TS Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho hay, phương châm hoạt động của nhà trường là “Cộng hưởng giá trị, chia sẻ nguồn lực”. Mục tiêu nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho người học, khẳng định giá trị bản thân thông qua kỹ năng nghề nghiệp cần thiết theo xu hướng của thời đại mới.
Trên cơ sở đó, nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thiết lập mối quan hệ hợp tác, triển khai những dự án, thỏa thuận hợp tác và kết nối với nhiều đơn vị đối tác trong nước cũng như quốc tế, trong đó có những doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng để tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên ở một số quốc gia như Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Từ năm 2024, nhà trường ký kết thỏa thuận hợp tác với Phòng Thủ công nghệ thành phố Erfurt, bang Thuringen (Cộng hòa Liên bang Đức). Đích đến của việc này là chuẩn bị cho quá trình du học và làm việc của sinh viên quan tâm đến chương trình học nghề và người lao động muốn làm việc tại Đức, đồng hành, hỗ trợ trong thời gian cư trú tại bang Thuringen.
“Thỏa thuận góp phần quan trọng vào việc thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực du học nghề và di cư lao động ở các ngành thương mại và kỹ thuật giữa hai bên. Phía đối tác hỗ trợ xin giấy phép lao động từ chính quyền sở tại và quá trình xin thị thực theo quy định về thị thực và cư trú hợp pháp. Chúng tôi đề xuất những ứng viên phù hợp về chuyên môn, ngoại ngữ, sức khỏe”, TS Đồng Văn Ngọc trao đổi.
Tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội, hoạt động tư vấn các chương trình du học nghề ở nước ngoài dành cho sinh viên được triển khai thường xuyên và đạt hiệu quả. Các ngành nghề du học Đức gồm: Nhà hàng, Khách sạn, Chăm sóc sắc đẹp, Cơ khí - Điện tử, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Xây dựng, Điều dưỡng, Trợ tá nha khoa, Trợ lý hành chính… Học viên được học tiếng Đức trình độ B1 ở nhà trường trong thời gian khoảng 12 tháng.
Theo bà Trần Thị Mỹ Hằng - Hiệu trưởng nhà trường, học và làm việc tại Đức cùng Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội là cơ hội để vượt lên giá trị học tập và lao động của các bạn trẻ. Chương trình có sự khác biệt về chế độ và các ưu tiên đảm bảo từ nhà trường cùng các đối tác để học viên ngày càng trưởng thành và thành công trong môi trường quốc tế.
“Chúng tôi cũng hợp tác với Trường Đại học Anyang (Hàn Quốc) để hỗ trợ các chương trình tốt nhất dành cho sinh viên Việt Nam, bao gồm du học chuyển tiếp và trao đổi sinh viên Việt - Hàn.
Với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhà trường đã thể hiện vai trò quan trọng trong đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Điều này không chỉ giúp mở rộng tầm nhìn mà còn là cầu nối quan trọng, hỗ trợ các em tự tin bước ra thế giới và phát triển sự nghiệp”, bà Mỹ Hằng chia sẻ.