Dự đoán kết quả trận U22 Việt Nam – U22 Thái Lan 19h ngày 11/5

GD&TĐ - U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được kỳ vọng sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn cùng nhiều bàn thắng đẹp mắt được ghi.

U22 Việt Nam so tài với U22 Thái Lan vào 19h tối nay 11/5.
U22 Việt Nam so tài với U22 Thái Lan vào 19h tối nay 11/5.

Chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia giúp U22 Việt Nam sớm góp mặt ở bán kết SEA Games và có được được tâm lý thoải mái nhất ở trận so tài với người Thái tại lượt trận cuối vòng bảng diễn ra lúc19h hôm nay (11/5).

Do hai đội đang có cùng điểm số, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở lượt trận tối nay chỉ còn mang ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng B.

Lúc này, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều không muốn đụng độ U22 Indonesia ở bán kết, do đó cả hai sẽ quyết tâm có chiến thắng dù rất muốn giữ chân các trụ cột cho vòng bán kết

Đoàn quân áo đỏ toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng nhưng chưa thực sự khiến người hâm mộ yên tâm khi bộc lộ khá nhiều hạn chế ở các tuyến, cùng nền tảng thể lực có phần hạn chế.

Do đó, trận đấu với Thái Lan sẽ là liều thuốc thử cần thiết cho thầy trò HLV Philippe Troussier, giúp Văn Khang và các đồng đội hoàn thiện mọi mặt trước khi bước vào vòng bán kết.

Bên kia chiến tuyến, U22 Thái Lan vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội ở SEA Games năm nay. "Voi chiến" hữu đội hình đồng đều, có chiều sâu cùng lối chơi pressing cường độ cao, là đối thủ xứng tầm của U22 Việt Nam.

Nếu Thái Lan ra sân với đội hình mạnh nhất và thi đấu đúng phong độ, khả năng giành chiến thắng ở trận cầu tối này là khá cao và nếu duy trì được phong độ như hiện tại, nhiều khả năng "Voi chiến" cũng sẽ ghi danh vào trận chung kết SEA Games 32.

Kết quả thi đấu gần đây U22 Việt Nam - U22 Thái Lan

U22 Việt Nam toàn thắng trong 5 trận gần đây.

U22 Thái Lan thắng 4/5 trận gần đây.

U22 Việt Nam bất bại cả 4 trận đối đầu với U22 Thái Lan.

Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.