Dự báo thời tiết ngày 8/12: Miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, rét hại

GD&TĐ - Ảnh hưởng của gió mùa đông bắc khiến miền Bắc tiếp tục trải qua những ngày trời rét. Đặc biệt, vùng núi xuất hiện rét đậm, rét hại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-15 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ

Phía tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 24 độ

Phía đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, phía Nam 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 19-22, phía Nam 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, phía Nam có nơi 27-29 độ

Tây Nguyên

Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.