Dự báo thời tiết ngày 30/12: Miền Bắc trời rét, Trung Bộ mưa lớn nhiều nơi

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 30/12, các tỉnh Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, trưa chiều nhiệt độ tăng dần; các tỉnh Trung bộ xuất hiện mưa lớn nhiều nơi.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, có nơi trên 20 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ