Dự báo thời tiết ngày 23/5: Bắc Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C

GD&TĐ - Cập nhật thông tin thời tiết nhanh chóng, chính xác nhất trong ngày 23/5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng. Mưa rào và dông xuất hiện vào chiều tối ở một vài nơi.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hà Nội

Ngày có mây, trời nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-37 độ.

Phía tây Bắc Bộ

Ngày có mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía đông Bắc Bộ

Ngày có mây, trời nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 31-34 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 34-37 độ; phía Nam 31-34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ