Dự báo thời tiết ngày 10/2: Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ, có mưa phùn rải rác

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết trong ngày 10/2, các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ, trời rét; sáng và đêm có xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn rải rác.

Các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ, trời rét; sáng và đêm có xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Ảnh minh hoạ.
Các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ, trời rét; sáng và đêm có xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Ảnh minh hoạ.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhấ : 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 3. Trời rét.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ; riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng Điện Biên-Lai Châu đêm trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Phía đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-16 độ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi và trung du đêm rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 22-25 độ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ

Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ