Dự báo thời tiết ngày 10/11: Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 8 độ C

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết trong ngày 10/11, các tỉnh Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 8 độ C.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-25 độ.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, riêng phía Bắc có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.