Dự báo sớm, chính xác để giảm thiệt hại cho người dân khu vực Bắc Trung Bộ

Tổng cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng Trạm thủy văn Hồi Xuân (huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá) sau hiện đại hóa để có thể dự báo sớm và chính xác, giảm thiểu thiệt hại cho người dân vùng hạ du sông Chu, sông Mã nói riêng và tỉnh Thanh Hóa cũng như khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Ông Lê Thanh Hải- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn phát biểu tại lễ bàn giao, đưa vào sử dụng Trạm thuỷ văn Hồi Xuân.
Ông Lê Thanh Hải- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn phát biểu tại lễ bàn giao, đưa vào sử dụng Trạm thuỷ văn Hồi Xuân.

Trạm thủy văn Hồi Xuân có diện tích khoảng 800m2, nằm sát bờ sông Mã quan trắc các yếu tố mực nước, nhiệt độ nước, lượng mưa và một số yếu tố phụ như hướng dòng chảy, gió, sóng, diễn biến lòng sông.

Thực hiện Quyết định số 9 QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã quyết định đầu tư nâng cấp trạm thủy văn Hồi Xuân từ hạng III lên hạng I.

Ông Nguyễn Anh Bằng - Trạm trưởng Trạm Thủy văn Hồi Xuân cho biết, đây là cơ sở vật chất kỹ thuật được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng thủy văn đầu tư tốt nhất từ trước đến nay tại trạm.

“Có điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật tốt như thế này, anh chị em quan trắc viên chúng tôi sẽ phát huy tối đa khả năng và công sức để góp phần hoàn thành nhiệm vụ dự báo được Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cũng như ngành khí tượng thủy văn giao cho” - ông Bằng nói.

20190214_165007.jpg

Trạm thuỷ văn Hồi Xuân nằm sát sông Mã, thuộc Bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trạm thủy văn Hồi Xuân trong việc đưa ra các thông tin sớm, kịp thời về gió, dòng chảy, diễn biến lòng sông Mã trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường.

Đồng thời yêu cầu Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án Khí tượng thủy  văn hoàn thiện, bổ sung và đầu tư trong giới hạn cho phép và đúng quy định đối với những hạng mục mà Trạm Thủy văn Hồi Xuân kiến nghị trang bị phù hợp.

“Tôi đề nghị anh chị em quan trắc viên Trạm thủy văn Hồi Xuân phát huy hết khả năng của mình, vận hành trạm một cách tốt nhất góp phần làm tốt công tác dự báo để giảm thiểu thiệt hại cho bà con vùng hạ du sông Chu, sông Mã nói riêng và tỉnh Thanh Hóa cũng như khu vực Bắc Trung Bộ nói chung” - ông Hải nhấn mạnh.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ