ĐT Việt Nam có lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm 2021

GD&TĐ - Do dịch Covid-19 nên hầu hết các giải đấu đã lùi lịch sang năm 2021 ĐT Việt Nam sẽ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm nay, bao gồm 2 giải chính là AFF Cup và vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

ĐT Việt Nam có lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm 2021
ĐT Việt Nam có lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm 2021

Kể từ tháng 8 đến hết năm 2021, ĐT Việt Nam sẽ chơi 2 trận giao hữu và 6 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.  Văn Toàn và các đồng đội sẽ còn phải đá 8 trận tại AFF Cup nếu vào tới chung kết. Tính ra, nhiều cầu thủ sẽ phải thi đấu tổng cộng 16 trận.

Đó là còn chưa kể các cầu thủ phải đá ở giải đoạn 2 V.League. Một vài cầu thủ còn phải tham dự AFC Champions League và AFC Cup. Đây là vấn đề nan giải mà HLV Park cần phải tính toán lực lượng sao cho phù hợp.

Theo dự kiến, lễ bốc thăm chia bảng giai đoạn ba sẽ được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia lúc 14h ngày 24/6, giờ Hà Nội. Theo lịch đấu dự kiến được AFC công bố hôm 11/11/2020, giai đoạn ba sẽ khởi tranh vào ngày 2/9/2021 và kết thúc ngày 29/3/2022.

Về mục tiêu của tuyển Việt Nam ở VL 3 World Cup, HLV Park Hang Seo từng tiết lộ: “Có một sự khác biệt rất lớn về trình độ giữa vòng loại thứ hai và thứ ba. Tôi hiểu rõ điều này vì từng trải qua rồi. Nó sẽ có rất nhiều khó khăn, rắc rối. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ, vào vòng loại thứ ba sẽ là kinh nghiệm quý báu cho họ khi được so tài với các đội bóng hàng đầu châu Á”.

“Tôi mong là không gặp Hàn Quốc, đó là một gánh nặng cho tôi. Bởi xét về trình độ từ HLV, cầu thủ và thứ hạng FIFA, chúng tôi không phải là đối thủ của Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu có chung bảng với họ, thì đó là một thử thách với Việt Nam. Đó là vinh dự lớn cho toàn đội”, HLV Park Hang Seo nói thêm.

Về giải AFF Cup, trong các kỳ họp trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định chúng ta cần bảo vệ thành công ngôi địch mà thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành được vào năm 2018.

Tuy nhiên, VFF khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải đấu với đội hình mạnh nhất chứ không cử đội trẻ. Việt Nam mới chỉ có 2 chức vô địch và đây vẫn là sân chơi vẫn mang lại thành tích có ý nghĩa kích thích cho cả nền bóng đá. Khi giải V.League bị thờ ơ thì AFF Cup hay SEA Games là những giải đấu "cứu cánh" cho cả nền bóng đá. 

Với mục tiêu củng cố và nâng cao thể lực cho cầu thủ Việt Nam hướng đến các giải đấu quan trọng trên đấu trường quốc tế trong thời gian tới, LĐBĐVN tiếp tục bổ sung thêm HLV thể lực Cedric Roger (quốc tịch Pháp) vào đội ngũ chuyên gia nước ngoài.

Bản hợp đồng giữa LĐBĐVN và HLV Cedric Roger sẽ có thời hạn trong hai năm. Nhiệm vụ trọng tâm của HLV Cedric Roger là thực hiện các công việc với tư cách là trợ lý HLV phụ trách về nâng cao thể chất cầu thủ, phân tích băng hình kỹ thuật, đưa ra những đề xuất cụ thể để cải thiện thể chất cầu thủ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia của Việt Nam, với ưu tiên cho các đội tuyển bóng đá Nữ quốc gia.

HLV Cedric Roger  có bằng A HLV do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cấp, bằng Thạc sĩ chuyên ngành Thể chất và Quản lý đội với kỹ năng chuyên môn chính là huấn luyện và đào tạo trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ