ĐT UAE - ĐT Việt Nam: Tự tin “chơi bài ngửa”

GD&TĐ - Chiến lược gia Bert van Marwijk khẳng định UAE sẽ không thay đổi cách chơi như đã từng “đại thắng” Malaysia, Thái Lan và Indonesia… khi tiếp Việt Nam.

Chiến lược gia Bert van Marwijk tự tin chơi bài ngửa vẫn thắng Việt Nam.
Chiến lược gia Bert van Marwijk tự tin chơi bài ngửa vẫn thắng Việt Nam.

UAE đang có phong độ rất cao với 6 trận bất trong năm 2021, họ "nghiền nát" Ấn Độ 6-0, Jordan 5-1 và cầm hòa Iraq 0-0 khi đá giao hữu.

Bước vào tranh tài tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội bóng do chiến lược gia người Hà Lan dẫn dắt tiếp tục “đại thắng” Malaysia 4-0, Thái Lan 3-1 và Indonesia 5-0.

“UAE giờ mạnh hơn nhiều so với khi thua Việt Nam ở lượt đi tại Mỹ Đình”, chiến lược gia từng giành ngôi Á quân World Cup 2010 cùng tuyển Hà Lan nhấn mạnh: “Chúng tôi mạnh hơn nhiều bởi đã đã thay đổi cách chơi cố gắng cầm bóng và pressing tầm cao liên tục.

Thể lực của các cầu thủ UAE hiện tại cũng được cải thiện rõ rệt, điều này được chứng minh bằng các trận đấu vừa qua. Vì thế, UAE sẽ không thay đổi cách chơi như đã từng đánh bại cả Malaysia, Thái Lan lẫn Indonesia khi tiếp Việt Nam”.

Cuộc đối đầu giữa UAE với Việt Nam được xem như trận “chung kết” tại bảng G, diễn ra vào lúc 23h45 hôm nay (15/6).

“Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên ngồi đây dự họp báo trên cương vị huấn luyện viên trưởng UAE hồi tháng 3/2019. Khi đó, tôi nhấn mạnh sẽ giúp UAE thắng mọi trận đấu và vào tới giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á”, nhà cầm quân sinh năm 1952 khẳng định đến bây giờ mục tiêu đó vẫn không thay đổi.

Chủ nhà UAE hiện đang xếp thứ hai bảng G với 15 điểm, kém 2 điểm so với tuyển Việt Nam. Để chắc suất tiến vào vòng loại cuối cùng, đoàn quân của Van Marwijk chỉ còn con đường duy nhất giành trọn vẹn 3 điểm trước Việt Nam trên sân Zabeel.

Dù thừa nhận chịu áp lực nhưng HLV Van Marwijk tự tin đội nhà sẽ thắng Việt Nam: “Trong bóng đá luôn tồn tại áp lực. Sự thật, cả tôi và các cầu thủ của mình đang chịu áp lực bởi trận đấu với Việt Nam rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi biết phải làm gì để đội nhà giành chiến thắng”.

Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng với 17 điểm sau 7 trận. Nếu không thua UAE, tuyển Việt Nam sẽ nhất bảng G và lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup.

Đoàn quân áo đỏ đang gặp mất mát lớn khi HLV Park Hang-seo bị truất quyền chỉ đạo, trong khi Nguyễn Tuấn Anh dính chấn thương phải ngồi ngoài. Tuy nhiên, đội có sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Trái lại, UAE dù đang kém 2 điểm so với Việt Nam, nhưng họ có lợi thế sân nhà cùng phong độ rất cao khi liên tiếp thắng đậm cả 3 đại diện Đông Nam Á trước đó.

Được biết, tuyển Việt Nam sẽ mặc trang phục toàn đỏ, còn chủ nhà UAE mặc màu trắng. Lượt đi, Việt Nam giành chiến thắng 1-0 nhờ siêu phẩm sút xa của Tiến Linh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ